Thái Lan: “Áo vàng” đòi gây sức ép với Campuchia

Thứ tư, ngày 12/01/2011 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 11-1, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) hay còn gọi là phong trào “Áo vàng” tại Thái Lan đã kêu gọi Chính phủ gây sức ép với Campuchia.
Bình luận 0

"Áo vàng" đòi đóng cửa biên giới và ngừng các trợ giúp phát triển để buộc Campuchia phải thả nhóm 7 công dân Thái, bị bắt giữ từ ngày 29-12-2010 với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ Campuchia bất hợp pháp.

PAD kêu gọi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, dù không dùng biện pháp quân sự, nhưng nên áp dụng các biện pháp cứng rắn gây sức ép để buộc Campuchia thả người.

Trong khi đó, Campuchia nói rằng không một chính phủ, hay tổ chức nào, có thể can thiệp vào vụ xét xử này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem