Tái ngộ U23 Việt Nam, U23 Thái Lan bổ sung "bộ tứ siêu đẳng"

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 28/05/2022 08:10 AM (GMT+7)
Với mục tiêu tiến xa tại VCK U23 châu Á 2022, LĐBĐ Thái Lan đã cho thấy sự chuẩn bị tốt về lực lượng,khi bổ sung thêm 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.
Bình luận 0

Sau thất bại tại SEA Games 31 trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan rất quyết tâm khôi phục danh dự. Bằng chứng là việc họ đã triệu tập các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu cho VCK U23 châu Á 2022.

Thái Lan bổ sung 4 cầu thủ chơi bóng tại châu Âu ở VCK U23 châu Á. - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đặt quyết tâm cao tại giải U23 châu Á (Ảnh SPORT)

Nổi bật là 4 cái tên: Thanawat (Leicester, Anh), Channarong Promsrikaew (Union Adarve, Tây Ban Nha), Nicholas Mickelson (Odense, Đan Mạch) hay Yannick Nussbaum (Young Boys, Thụy Sỹ)

Ngoài ra, 3 cầu thủ đã để lại ấn tượng tại SEA Games 31 là Jonathan Khemdee (CLB Odense, Đan Mạch), Ben Davies (Oxford, Anh) và Chayapipat Supunpasuch (Estoril, Bồ Đào Nha) cũng được HLV Worrawoot Srimaka đưa vào danh sách triệu tập.

Với mục tiêu ít nhất lọt đến vòng tứ kết U23 châu Á, LĐBĐ Thái Lan đã cho thấy sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng khi mang đến giải đấu 7 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Thái Lan bổ sung 4 cầu thủ chơi bóng tại châu Âu ở VCK U23 châu Á. - Ảnh 2.

Kritsada Kaman là sự bổ sung chất lượng của U23 Thái Lan (Ảnh SPORT)

Ngoài ra một gương mặt cũng rất đáng chú ý được U23 Thái Lan bổ sung ở hàng phòng ngự là Kritsada Kaman, trung vệ từng được bình chọn vào đội hình tiêu biểu tại AFF Cup 2020.

Ở SEA Games 31, tử huyệt hàng thủ được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của "Bầy voi chiến". Do vậy, việc triệu tập một trung vệ đẳng cấp là điều được ban huấn luyện U23 Thái Lan rất chú trọng.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (biệt danh Madam Pang) đã thể hiện rõ quyết tâm tiến sâu tại sân chơi U23 châu Á: "Mùa giải trước, chúng tôi đã lọt vào tứ kết. Hy vọng, chúng tôi sẽ tái lập thành tích đó ở giải đấu lần này. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ, làm việc chăm chỉ và thận trọng qua từng trận để đạt được mục tiêu đề ra.

Cũng phải nói rằng, ở giải vô địch châu Á, U23 Thái Lan sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Vì vậy, tinh thần đoàn kết rất quan trọng. Tôi muốn mọi người phải nỗ lực và hỗ trợ lẫn nhau, cả những cầu thủ Thái Lan lẫn những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Tôi tin rằng, nếu chơi đúng với phong độ, toàn đội sẽ tiến xa ở giải đấu năm nay".

Rõ ràng, phát biểu của Madam Pang đã cho thấy, bóng đá Thái Lan đang rất nóng lòng trở lại sau thất bại tại SEA Games 31.

Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm ở bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Ở trận ra quân vào ngày 2/6, U23 Thái Lan sẽ tái ngộ U23 Việt Nam, đội bóng vừa đánh bại họ tại trận chung kết SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem