Thái Lan: Chính phủ mua gạo giá cao, nông dân không hào hứng

Thứ hai, ngày 10/10/2011 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo chí Thái Lan ngày 9.10 cho biết, kế hoạch mua gạo giá cao đã được chính phủ nước này triển khai từ ngày 7.10 đang bị chỉ trích là rất dễ bị tổn thương bởi tham nhũng và không có lợi cho người nông dân làm ăn nhỏ lẻ.
Bình luận 0

Không ít nông dân Thái Lan nói rằng, chương trình trợ giá đơn thuần là chưa đủ và muốn Chính phủ giúp giảm chi phí vận chuyển, khi giá nhân công và phân bón gia tăng.

Dù Chính phủ cam kết thu mua gạo trắng với giá 15.000 baht (khoảng gần 500 USD)/tấn và thóc Hom Mali (Hương Nhài) với giá 20.000 baht/tấn, song đến nay lượng gạo đăng ký theo chương trình này vẫn rất thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem