Thái Lan lên "dây cót" tinh thần trước đại chiến với Việt Nam

Hoàng Linh Chủ nhật, ngày 28/07/2019 16:10 PM (GMT+7)
Đối đầu với Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là cơ hội để Thái Lan "đòi nợ" ở King's Cup tháng 6 vừa qua.
Bình luận 0

Bóng đá Thái Lan từng được coi là khắc tinh của Việt Nam, tuy nhiên thời thế đã thay đổi. Trong gần 2 năm qua, "Rồng vàng" đã áp đảo người Thái ở cả cấp độ khu vực và châu lục. Trong 2 lần đối đầu trực tiếp ở cả lứa U23 và ĐTQG, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đều ca khúc khải hoàn trước đại kình địch.

img

Thái Lan rất quyết tâm đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, Thái Lan đang rất muốn đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Như tuyên bố của tân HLV Akira Nishino trước đó, mục tiêu trước mắt của Thái Lan là trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Để làm được điều đó, họ buộc phải đánh bại nhà ĐKVĐ AFF Cup.

Trên fanpage chính thức của Thái Lan vừa có bài viết nhằm lên dây cót tinh thần thầy trò HLV Nishino trước trận đại chiến với Việt Nam. Họ viết: "Mọi lời chỉ trích, mọi lời chê bai đều đã dành cho chúng ta. Chấp nhận nhưng không được từ bỏ.

Kỷ nguyên mới của bóng đá Thái Lan sẽ mở ra ở vòng loại Wolrd Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển quốc gia Thái Lan đối đầu đội tuyển quốc gia Việt Nam, ngày 5 tháng 9 tại SVĐ Đại học Thammasat”.

Người Thái đang đặt kỳ vọng rất lớn vào HLV Nishino, người vừa đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018. FAT còn kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện người Nhật, "Voi chiến" không chỉ trở lại số 1 Đông Nam Á mà còn giành vé dự VCK World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem