Thái Lan sa thải HLV Nishino, HAGL lo mất Kiatisak?

VH Thứ ba, ngày 29/06/2021 22:10 PM (GMT+7)
Có vẻ như mối lương duyên giữa HLV Nishino và bóng đá Thái Lan đang đi đến hồi kết. Tuy vậy, việc này có khiến HAGL lo lắng?
Bình luận 0

Kể từ khi chính thức nhậm chức HLV trưởng ĐT Thái Lan, HLV Akira Nishino vẫn chưa thể giúp bóng đá Thái Lan tìm lại được vinh quang như kỳ vọng của giới chức nước này. Mới đây, Voi chiến đã thất bại thảm hại tại vòng loại World Cup 2022 với thành tích thứ áp chót tại bảng G sau UAE, Việt Nam, Malaysia (xếp trên duy nhất Indonesia). Với việc phải dừng bước từ khá sớm cùng một loạt kết quả tệ hại, mối quan hệ giữa LĐBĐ Thái Lan (FAT) và ông Nishino đã đi đến bờ vực sụp đổ.

Thái Lan sa thải HLV Nishino, HAGL lo mất Kiatisak? - Ảnh 1.

HLV Nishino được báo giới Thái Lan đồn đoán sắp bị FAT thanh lý hợp đồng.

Ngay sau khi khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE, HLV người Nhật Bản đã bay thẳng về nước để chịu tang mẹ. Tuy nhiên đó cũng là lúc mà LĐBĐ Thái Lan đã “mất liên lạc với HLV Nishino”.

Thông tin này nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi của báo giới và truyền thông xứ chùa vàng. Thậm chí không ít cựu lãnh đạo, những người có tiếng nói của bóng đá Thái Lan đã thẳng thừng chỉ trích ông Nishino vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Tờ Siamsport của nước này cũng lên tiếng xác nhận gần như chắc chắc LĐBĐ Thái Lan sẽ thanh lý hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật Bản và tìm kiếm một HLV mới thay thế.

Ngay sau khi thông tin này được phát đi, rất nhiều NHM của CLB HAGL tại Việt Nam đã cảm thấy lo lắng. Cụ thể, NHM lo rằng LĐBĐ Thái Lan có thể sẽ liên hệ trở lại với HLV Kiatisak và muốn “gương vỡ lại lành” với thuyền trưởng của HAGL.

Theo đó, việc LĐBĐ Thái Lan mong muốn tái hợp HLV Kiatisak là bởi nhà cầm quân này từng có thời gian giúp bóng đá Thái Lan thống trị các giải đấu tại Đông Nam Á, đồng thời tiến vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Tuy nhiên sau đó vì những bất đồng nên cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Thực tế thì những suy đoán này của nhiều NHM đội bóng phố Núi không phải là không có cơ sở. Tài năng của Zico Thái là điều đã được kiểm chứng, bởi thế cho nên việc FAT nếu như muốn tái hợp Kiatisak cũng không phải chuyện lạ lùng.

Về phần mình, tờ Siam Sports sau khi thông tin về việc 99% HLV Nishino bị sa thải thì cũng hé lộ thêm về việc FAT chuẩn bị trao quyền dẫn dắt cho một HLV nội thay vì dốc tiền tìm thầy ngoại như trước đó.

“FAT sẽ không tham gia vào việc chạy đua để theo đuổi ông Park Hang Seo như đồn đại trước đó, ngay cả khi HLV người Hàn Quốc sắp sửa hết hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam”.

Thái Lan sa thải HLV Nishino, HAGL lo mất Kiatisak? - Ảnh 2.

Bóng đá Thái Lan từng gặt hái được rất nhiều thành công cùng HLV Kiatisak.

Siam Sport cũng quả quyết thêm: “Kế hoạch cải tổ triệt để sắp tới, chủ tịch Somyot cũng sẽ sa thải tất cả các HLV ngoại khác đang nắm quyền tại đội trẻ”. “Các HLV đang gặt hái được thành công ở Thai League sẽ có cơ hội được thử sức. Tuy vậy người được chọn sẽ phải có kiến thức, kỹ năng cùng với đó là bản lĩnh đương đầu. Hơn cả là HLV phải nhận được sự tin tưởng cũng như tôn trọng của các cầu thủ.”

“Việc FAT đặt ra những yêu cầu khắt khe như thế là bởi rất nhiều cầu thủ trong đội như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan hay Philip Roller đều cảm thấy không phục trước cách huấn luyện của HLV Nishino và từ đó dẫn tới quyết định tẩy chay ĐTQG.”, tờ báo uy tín hàng đầu tại Thái Lan cho hay.

Trên thực tế, khả năng LĐBĐ nước này mời gọi HLV Kiatisak trở lại ngay lúc này dường như là không khả thi. Hiện tại Zico Thái vẫn đang tập trung hết sức cùng với HAGL chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V.League 2021.

Đội bóng phố Núi đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng và tràn trề cơ hội lên ngôi tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Không chỉ giúp cho HAGL trở lại với vị thế của một ứng viên vô địch, Kiatisak còn trực tiếp thổi vào lối chơi và những cầu thủ của đội bóng này một luồng sinh khí mới.

Bởi thế có thể thấy rằng Kiatisak đang là nhân vật đặc biệt quan trọng với HAGL lúc này, do đó sẽ không dễ dàng gì để FAT có thể liên hệ và thuyết phục BLĐ HAGL đồng thuận nhả người.

Hơn nữa, LĐBĐ Thái Lan cũng đang gấp rút tìm kiếm một HLV mới để kịp thời ổn định lại tình hình đội bóng, xốc lại tinh thần cầu thủ sau cú sốc tại vòng loại World Cup vừa qua. Hiện FAT đã tạm thời bổ nhiệm Anurak Srikerd giữ cương vị HLV tạm quyền, tạm thời đảm trách các công việc và nhiệm vụ của tuyển Thái Lan.

Cụ thể, ông Srikerd sẽ trực tiếp theo dõi các CLB của Thái Lan thi đấu tại AFC Champions League, đồng thời lên kế hoạch sắp xếp nhân sự và công tác chuẩn bị cho các ĐT của nước này tại các sân chơi như U23 châu Á, vòng loại Asian Cup 2023, AFF Cup và SEA Games.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem