HLV Nishino bị Thái Lan "ép" từ chức giống Kiatisak?

Chủ nhật, ngày 27/06/2021 17:40 PM (GMT+7)
Báo Siam Sports của Thái Lan trích dẫn hàng loạt những bình luận xoay quanh nghi vấn HLV Akira Nishino bị ép phải từ chức giống huyền thoại Kiatisak.
Bình luận 0

Cộng đồng mạng Thái Lan đã lục lại một câu chuyện trong quá khứ đáng chú ý. Đấy là cách đây 4 năm trước, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompamuang cũng đã một số chiêu trò này để ép buộc HLV Kiatisak Senamuang từ chức.

HLV Nishino bị Thái Lan "ép" từ chức giống Kiatisak? - Ảnh 1.

Kiatisak từng bị buộc phải từ chức HLV Thái Lan. Ảnh: Siam Sport.

Thực tế ở thời điểm đó, “Zico Thái” đang thành công rực rỡ với ĐTQG và U23 Thái Lan. Nhưng sau cùng, ông Poompamuang đã viện lý do Thái Lan… thua nhiều ở vòng loại World Cup thứ 3 để gây sức ép buộc Kiatisak phải từ chức.

Theo cộng đồng mạng, LĐBĐ Thái Lan cũng đang gây ra áp lực tương tự để đẩy Nishino phải chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bởi nếu như LĐBĐ Thái Lan sa thải Nishino, họ sẽ phải đền bù số tiền lên đến vài tỷ đến vài chục tỷ đồng cho chiến lược gia Nhật Bản.

Trước đó, LĐBĐ Thái Lan thông báo đại chúng về việc HLV Akira Nishino đã trở về Nhật Bản với lý do giải quyết công việc cá nhân. Đáng nói hơn, nhà cầm quân người Nhật Bản đã không báo cáo, giải trình gì về thất bại của ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup thứ 2 khu vực châu Á (chỉ xếp thứ 4 trong 5 đội ở bảng đấu và không được đi tiếp vào vòng loại thứ 3) lên LĐBĐ Thái Lan. Ngoài ra, ông Nishino cũng không liên lạc với LĐBĐ Thái Lan trong thời gian này.

HLV Nishino bị Thái Lan "ép" từ chức giống Kiatisak? - Ảnh 2.

HLV Nishino cũng rơi vào tình cành tương tự. Ảnh: Siam Sport.

Chủ tịch Somyot Poompunmuang của LĐBĐ Thái Lan phải bổ nhiệm trợ lý Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền, phụ trách công việc liên quan tới ĐT Thái Lan. Trong đó nhiệm vụ của ông Srikerd là theo dõi các trận đấu của các CLB Thái Lan tại giải AFC Champions League và tạm thời đảm nhận công việc chuẩn bị cho các đội tuyển Thái Lan ở giải U23 châu Á, vòng loại Asian Cup 2023, AFF Cup và SEA Games.

Cộng đồng mạng Thái Lan cho rằng trong thời đại hiện nay, việc liên hệ với một người nào đó không chỉ bị động qua một chiếc điện thoại. Mạng xã hội hay thư điện tử cũng là phương án để kết nối. Và theo cộng đồng mạng Thái Lan, không thể có chuyện Thái Lan không liên lạc nổi với Akira Nishino ở thời điểm hiện tại.

Nếu như HLV Nishino bị sa thải, một trong những người thở phào chính là HLV Park Hang-seo. Nishino là đối thủ khó chịu nhất với ông Park trong 4 năm qua, khi bất phân thắng bại tới 3 lần trong những màn đối đầu.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem