Thái Lan tái ngộ Việt Nam, Chủ tịch FAT cay đắng thừa nhận sự thật

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 21/07/2019 13:10 PM (GMT+7)
Trước trận ra quân ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) là ông Somyos Pumpanmuang đã cho rằng, Thái Lan hiện tại sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn đánh bại ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Trong gần 2 năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Ở nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau, bóng đá Việt Nam đều gặt hái thành công với đỉnh cao là việc ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 rồi sau đó lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Cùng thời điểm, bóng đá Thái Lan có dấu hiệu chững lại. Ngôi vị số một Đông Nam Á được truyền thông và người hâm mộ khu vực đánh giá đã thuộc về Việt Nam.

img

Thái Lan đang thất thế trước Việt Nam trong các cuộc đọ sức gần đây

Người Thái đã rất muốn chứng minh điều ngược lại khi chạm trán Việt Nam, nhưng họ đều phải nhận những trận thua muối mặt. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, ĐT U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam 0-4. Tới King's Cup 2019, dù chơi trên sân nhà và áp dụng lối đá khá rắn, nhưng ĐT Thái Lan rốt cuộc vẫn thất bại 0-1 trước ĐT Việt Nam.

Để khôi phục sức mạnh, FAT đã chia tay HLV Sirisak và ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản Akira Nishino. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan sẽ đá trận ra quân ở bảng G với ĐT Việt Nam nên họ càng khát khao giành chiến thắng.

Mặc dù vậy, Chủ tịch FAT là ông Somyos Pumpanmuang tỏ ra khá thực tế. Đánh giá về bảng đấu, ong Somyos nhận định: “Chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất có thể, không được đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào trong bảng đấu này để có thể đủ điều kiện vào vòng đấu tiếp theo. Thái Lan phải thể hiện sự tôn trọng các đối thủ của mình, bởi mỗi đội bóng đều đang nỗ lực cải thiện sức mạnh của mình và không còn bị đánh giá thấp khi đã vào tới đây”.

Phân tích sâu hơn về trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân nhà, ông Somyos khẳng định: “Trận đấu đầu tiên của Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 là với Việt Nam diễn ra vào ngày 5/9/2019. Trước đây, chúng tôi thường đánh bại họ một cách dễ dàng, nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

Bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào cách chuẩn bị trận đấu của mỗi đội. Tuy nhiên, tôi vẫn có niềm tin vào các cầu thủ của mình vì họ có nhiều kinh nghiệm trận mạc và khát khao chiến thắng”.

img

FAT đặt nhiều kỳ vọng vào HLV Nishino

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, FAT đặt mục tiêu cho ĐT Thái Lan là phải thắng tuyệt đối 4 trận đấu trên sân nhà và hy vọng sẽ đạt kết quả tốt ở các trận sân khách. Cái đích mà FAT nhắm tới là ĐT Thái Lan giành vị trí thứ hai có thành tích tốt để lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời có suất dự VCK Asian Cup 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem