Thái Nguyên: Nhà máy tái chế rác thành "cục nợ"

Minh Phong Thứ năm, ngày 12/06/2014 08:06 AM (GMT+7)
Từng được kỳ vọng là mô hình xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến nhất tại Thái Nguyên, đến nay Nhà máy Xử lý và tái chế rác thải Sông Công (Thái Nguyên) đã trở thành “cục nợ” thật sự đối với đơn vị quản lý.
Bình luận 0

Gọi là “cục nợ” vì chính đơn vị đang quản lý nhà máy này là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Sông Công đã phải có đơn gửi UBND tỉnh Thái Nguyên xin trả lại nhà máy và số lao động thị xã đã tuyển dụng cho nhà máy.

Cụ thể, ngày 11.2.2014, ông Đào Quý Trọng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Sông Công đã gửi công văn đến UBND tỉnh Thái Nguyên nêu rõ: “Sau một thời gian đi vào hoạt động, nhà máy đã phải đóng cửa. Nguyên nhân chính là do 2 sản phẩm chính của nhà máy (viên đốt và gạch không nung từ rác thải sản xuất – PV) không tiêu thụ được trên thị trường. Dây chuyền xử lý rác khi đi vào hoạt động không đạt được công suất như thiết kế ban đầu, máy móc thường xuyên hỏng hóc, không có phụ tùng thay thế”.

Trước đó, tháng 5.2011 Nhà máy Xử lý và tái chế rác thải Sông Công được bàn giao cho UBND thị xã Sông Công, rồi Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Sông Công quản lý, vận hành. Đây là công trình có tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng từ nguồn tái trợ nước ngoài, vốn góp của Công ty TNHH Thủy lực – Máy và vốn đối ứng từ ngân sách của địa phương. Sau công văn xin trả lại nhà máy của đơn vị trực tiếp quản lý, các cơ quan chức năng tại Thái Nguyên rất lúng túng trong việc đưa ra phương án giải quyết, như đã xảy ra trong thời gian 3 năm nhà máy ở trong tình trạng đắp chiếu.

Tháng 4.2014, Thanh tra Bộ Xây dựng đã phải vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu để có quyết định bàn giao ngay tài sản Nhà máy cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Sông Công quản lý, vận hành. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức đấu thầu nhà máy cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu và đủ năng lực theo quy định để quản lý, vận hành nhà máy.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Công ty TNHH Thủy lực – Máy kiểm tra, thay thế thiết bị hư hỏng để dây chuyền công nghệ hoạt động đúng công suất thiết kế, có phương án sửa chữa thay thế phụ tùng kịp thời và bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Tuy nhiên, đến nay nhà máy xử lý và tái chế rác thải này vẫn đang tiếp tục bất động, chờ quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem