Thăm chính thức
-
Nhận lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, sáng ngày 16/1/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tham dự.
-
Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.
-
Trong không khí chân tình, Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng đón Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet trong cái ôm, bắt tay nồng ấm.
-
Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các Chủ tịch nước Việt Nam.
-
Chính sách ngoại giao của Việt Nam được khẳng định trong các văn kiện của Đảng cũng như các chủ trương, đường lối liên quan, trong đó có những khái niệm được mô tả dễ hiểu, phù hợp đặc trưng của văn hoá Việt Nam như “chính sách ngoại giao cây tre”, “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước”…
-
Tình báo Ukraine không thể xác nhận việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, phát ngôn viên Tình báo Quốc phòng Ukraine Andrii Yusov nói với các đài truyền hình nước này vào ngày 20/3.
-
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn cấp cao góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore và Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei lên tầm cao mới.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen.
-
Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói với những người ủng hộ ở Iowa vào tối 3/11 rằng hãy bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 8/11 để giảm nguy cơ gian lận phiếu và cũng là để "tiết kiệm rất nhiều tiền".
-
Hệ thống phòng không của Ukraine sẽ chỉ có thể bắn hạ một tỷ lệ nhỏ tên lửa siêu thanh AS-24 "Killjoy" của Nga mà tình báo Anh tin rằng đang được chuyển giao cho Belarus.