Tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm đa văn hóa, sinh viên “mở khóa” vươn ra toàn cầu

Anh Thư Thứ bảy, ngày 06/04/2024 09:00 AM (GMT+7)
Tích cực trau dồi khả năng ngôn ngữ, nỗ lực phát triển bản thân trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia, Gen Z “tận dụng” thời sinh viên để chuẩn bị hành trang vững vàng bước ra thế giới.
Bình luận 0

Thỏa sức tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm đa văn hóa

Sinh viên thời đại 4.0 luôn khát khao được nhìn nhận - không chỉ ở điểm số, mà còn bởi cá tính, phong cách của mỗi người. Tham gia các CLB, hội nhóm đa văn hóa tại chính trường đại học của mình là trải nghiệm giúp bạn khám phá và khẳng định bản thân.

Với mục tiêu xây dựng môi trường đại học trải nghiệm, Trường Đại học Phenikaa tạo cơ hội để các sinh viên kết nối, trau dồi và phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu. Chỉ riêng hệ Đại học chính quy của nhà trường, có gần 30 câu lạc bộ với đa dạng sân chơi đầy màu sắc như CLB Ngoại ngữ, CLB Lãnh đạo trẻ, CLB Marketing… Các câu lạc bộ, hội nhóm là điều kiện để sinh viên có thể tích lũy thêm kiến thức mới, giao lưu với những người bạn cùng sở thích hay ghi điểm trong mắt các doanh nghiệp trong tương lai.

Tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm đa văn hóa, sinh viên “mở khóa” vươn ra toàn cầu- Ảnh 1.

Các hoạt động đa dạng giúp sinh viên có thêm trải nghiệm, tự tin hội nhập quốc tế. Nguồn: Phenikaa

Thi đấu, "cọ xát" với các bạn trẻ trên thế giới mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội để thể hiện năng lực, làm đẹp hồ sơ, gia tăng cơ hội nhận học bổng trong các chương trình liên kết, du học thạc sĩ cũng như mở ra cơ hội học tập, làm việc tại nước ngoài với phần thưởng giá trị từ chương trình.

Chinh phục hoạt động tình nguyện viên quốc tế

Theo báo cáo của Deloitte, 81% giám đốc nhân sự cân nhắc lựa chọn những ứng viên có kỹ năng tình nguyện và 76% người cho rằng tình nguyện là yếu tố khiến một ứng viên trở nên nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Chính vì vậy, các chương trình tình nguyện quốc tế sẽ là một điểm cộng giúp các bạn trẻ chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của mình.

Tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm đa văn hóa, sinh viên “mở khóa” vươn ra toàn cầu- Ảnh 2.

Tình nguyện là một kỹ năng được nhà tuyển dụng chú ý. Nguồn: Phenikaa

Thử sức với chương trình tình nguyện quốc tế là cơ hội để sinh viên thể hiện tấm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm tới cộng đồng. Thường các chương trình này được chi trả toàn bộ chi phí, nên tỉ lệ chọi khá cao. Công việc tình nguyện cũng khá chuyên biệt như tiếp xúc và chăm sóc người bệnh. Cộng thêm yêu cầu về ngoại ngữ cao nên thường khiến nhiều sinh viên "nhụt chí". Vì thế, khi ứng tuyển các chương trình tình nguyện quốc tế, sinh viên cần hiểu bản chất và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đáp ứng.

Thoát vùng an toàn, hội nhập toàn cầu thông qua các chương trình trao đổi sinh viên

Để trở thành một công dân toàn cầu, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và hòa nhập với văn hóa đa dạng để tăng năng lực cạnh tranh. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học đang triển khai chương trình trao đổi sinh viên với các trường đối tác nước ngoài. Đây là cơ hội quý giá để sinh viên được du học ngắn hạn miễn phí.

Tham gia chương trình trao đổi sinh viên Global Project-based Learning 2024, được nhận học bổng từ Viện Shibaura Institute of Technology – SIT (Nhật Bản), bạn Đào Hiếu Trung, Thủ khoa K17 chương trình UWE Bristol - Phenikaa Campus hào hứng chia sẻ: "Tham gia 10 ngày học tập tại Nhật Bản, mình có cơ hội học về lý thuyết cơ bản Internet vạn vật và áp dụng kiến thức đó vào dự án thực tế. Bước ra khỏi vùng an toàn, mình được trải nghiệm học tập ở một đất nước với văn hóa và tư duy khác biệt, giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển kỹ năng sống cần thiết trong môi trường đa văn hóa".

Tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm đa văn hóa, sinh viên “mở khóa” vươn ra toàn cầu- Ảnh 3.

Sinh viên UWE Bristol - Phenikaa Campus trải nghiệm Nhật Bản đa sắc màu. Nguồn: Phenikaa

Cùng nhận học bổng trao đổi ngắn hạn từ Viện Shibaura Institute of Technology – SIT, Nguyễn Quang Mạnh cho biết, 10 ngày tại Nhật Bản là quãng thời gian vô cùng quý giá: "Nhờ có kỹ năng và trải nghiệm thực tập ngay từ năm nhất, nên mình sẵn sàng tiếp nhận cơ hội để tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường. Mình đã rất ấn tượng và thích thú khi lần đầu được tham gia vào quá trình tạo ra một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), và điều này chắc chắn rất có ích cho ngành học của mình trong tương lai".

Quang Mạnh bày tỏ thêm: "Học tập trong một ngôi trường nước ngoài là mong ước từ trước khi mình vào đại học. Vì thế, trải nghiệm 10 ngày tại Nhật Bản cùng các sinh viên quốc tế, với mình, là bước sang một thế giới hoàn toàn mới. Mình được học hỏi thêm rất nhiều về kiến thức, và quan trọng hơn đây sẽ là môi trường cực kỳ thuận tiện để giao lưu kiến thức công nghệ".

Đại học là quãng thời gian vô cùng tuyệt vời để các bạn sinh viên Việt Nam chuẩn bị hành tranh cho sự nghiệp của mình. Vậy nên, thay vì để 4 năm trôi qua thật nhanh bên trang sách, hãy tô điểm thanh xuân bằng những trải nghiệm đắt giá, không thể nào quên để mở khóa cơ hội, chiếm lĩnh thị trường lao động 4.0 trong tương lai.

Tại Trường Đại học Phenikaa, sinh viên được thử sức với hàng loạt cuộc thi lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực từ khoa học, kinh tế đến nghệ thuật, sáng tạo: cuộc thi Sinh viên Phenikaa với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp, cuộc thi quốc tế Micromouse - Robot, cuộc thi Sinh viên thiết kế - Student Design Competition (SDC E-Fest), tham gia các sự kiện trao đổi sinh viên tại nước ngoài… Ngoài ra, sinh viên theo học chương trình UWE Bristol – Phenikaa Campus còn được tham gia trải nghiệm tại Vương Quốc Anh, theo học các lớp bồi dưỡng kỹ năng của công dân toàn cầu, học thêm ngoại ngữ thứ hai và gia tăng thời gian thực tập tại các doanh nghiệp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem