Thảm họa ập đến bất ngờ, Triều Tiên bị thiệt hại nặng nề

Nguyệt Ánh (Theo NKNews) Thứ sáu, ngày 06/08/2021 10:45 AM (GMT+7)
Đài truyền hình nhà nước phát sóng hình ảnh những cánh đồng ngập nước và những cây cầu bị gãy khi Bình Nhưỡng cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt hơn vào cuối tuần qua.
Bình luận 0
Thảm họa ập đến bất ngờ, Triều Tiên bị thiệt hại nặng nề  - Ảnh 1.

Truyền hình nhà nước chiếu cảnh những ngôi nhà bị ngập lụt ở tỉnh Nam Hamgyong ngày 5/8.

Mưa ln và lũ lt đã phá hy hơn 1.000 ngôi nhà và nhiu din tích đt nông nghip các vùng nông thôn phía đông bc Triu Tiên vào đu tun này, truyn hình nhà nước đưa tin hôm th Năm, cho thy hình nh nhng ngôi nhà b ngp và các con đê kè sông bị đổ sập.

Phân tích hình ảnh vệ tinh của NK News cho thấy, thảm họa thiên tai ập đến khiến toàn bộ khu dân cư và trường học bị cuốn trôi và nhiều cây cầu bị gãy do lũ lụt ở quận Sinhung và các khu vực khác trên bờ biển phía đông từ ngày 1 đến ngày 3/8.

Đài Truyền hình Trung ương Hàn Quốc (KCTV) cuối cùng đã phát sóng hình ảnh thực tế về thiệt hại vào tối thứ Năm, vài ngày sau khi lũ lụt xảy ra. Đài truyền hình cho biết 1.170 ngôi nhà bị "phá hủy hoặc ngập lụt" và 5.000 người đã phải sơ tán ở tỉnh Nam Hamgyong do lũ lụt. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng "hàng trăm" cánh đồng nông nghiệp bị ngập và gần 17 km (10,5 dặm) đường và cầu bị hư hỏng.

Truyền thông nhà nước không đề cập đến bất kỳ thương vong nào do bão cho đến nay.

Sau khi các khu vực của tỉnh Hamgyong ở Bắc và Nam hứng chịu lượng mưa từ 300 đến 580 mm (12 đến 23 inch) trong vài ngày đầu tháng 8, truyền thông nhà nước đã bắt đầu cảnh báo vào hôm thứ Tư rằng thành phố Sinuiju phía tây bắc quan trọng trên biên giới với Trung Quốc sẽ có mưa lớn từ ngày 5 đến ngày 6/8.

Thảm họa ập đến bất ngờ, Triều Tiên bị thiệt hại nặng nề  - Ảnh 2.

Đây là cây cầu bị đổ sập xuất hiện trong bức ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 3/8, ở thị trấn Sinhung, phía bắc Hamhung

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhà nước CHDCND Triều Tiên cảnh báo qua KCTV hôm thứ Năm rằng bờ biển phía đông của quốc gia này cũng được dự báo sẽ có mưa lớn từ ngày 7 đến ngày 9/8, trong khi cảnh báo rằng nhiều cơn bão có thể tấn công đất nước trong hai tháng tới. 

Lũ lụt và những thiệt hại được báo cáo đối với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn có thể sẽ làm trầm trọng thêm "cuộc khủng hoảng lương thực" hiện tại của Triều Tiên, đặc biệt là khi nó xảy ra sau đợt nắng nóng kéo dài và hạn hán vào tháng trước. Cuộc khủng hoảng được cho là một phần do những trận mưa lớn và ba trận bão liên tiếp xảy ra vào mùa hè năm 2020.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn chưa công khai giải quyết thảm họa tuần này. Cách đây đúng một năm, ông đã nhanh chóng đến thăm một khu vực gần Bình Nhưỡng ngay sau khi những thiệt hại tương tự do mưa lớn và lũ lụt xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem