Thảm họa Fukushima do con người gây nên

Thứ năm, ngày 05/07/2012 15:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm nay, 5.7, một ủy ban điều tra của Quốc hội Nhật Bản vừa khẳng định, cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima hồi năm ngoái là một “thảm họa do con người gây nên”.
Bình luận 0

“Đó không thể được coi là một thảm họa thiện nhiên”, Ủy ban Điều tra Độc lập Sự cố Hạt nhân Fukushima, Nhật Bản tuyên bố.

img
Khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: RIA Novosti

“Thực chất, đó là một thảm họa do con người gây ra, đáng lẽ phải được lường trước và ngăn chặn”.

Ủy ban điều tra được Quốc hội Nhật Bản thành lập hồi tháng 5.2011 nhằm tìm hiểu về nguyên nhân dẫn tới hiện tượng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sau trận động đất, sóng thần lịch sử trước đó hai tháng.

Ủy ban khẳng định, chính phủ, giới chức quản lý nhà máy và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã không có những biện pháp đề phòng sự cố cần thiết.

Được biết, bản báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập Sự cố Hạt nhân Fukushima dài tới 600 trang, chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng của các bên liên quan.

Theo RIA Novosti
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem