Thăm nhà bạn thắt chặt tình thân tuổi học trò

Thế Hiển Thứ tư, ngày 03/05/2023 06:20 AM (GMT+7)
Sau hơn 8 năm triển khai, chương trình “Thăm nhà bạn” được tổ chức bởi Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã đến thăm 136 hoàn cảnh học sinh khó khăn với số tiền hỗ trợ hơn 100 triệu đồng.
Bình luận 0

Hơn cả một hoạt động trao học bổng

Xuất phát từ việc được nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân, thầy Đặng Phú Vinh - Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã triển khai chương trình “Thăm nhà bạn” với mục đích trao tặng các suất học bổng đến tận tay, tại nhà của học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khác với các hoạt động trao học bổng được trao trực tiếp tại trường hoặc lớp học, “Thăm nhà bạn” được tổ chức ngay chính tại nhà của em học sinh được hỗ trợ. Mỗi chương trình sẽ có sự tham gia của bí thư Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm cùng các học sinh của lớp có học sinh được hỗ trợ. Vì thế, không khí của buổi gặp mặt cũng trở nên ấm áp, gần gũi và thân thương hơn.

Thăm nhà bạn thắt chặt tình thân tuổi học trò - Ảnh 1.

Không khí ấm áp của chương trình “Thăm nhà bạn”. Ảnh: Thế Hiển

Chia sẻ về hình thức này, thầy Đặng Phú Vinh cho biết: “Việc trao các phần quà hỗ trợ khuyến học ngay tại nhà cho các em mang nhiều ý nghĩa thực tiễn. Điều đó thể hiện sự quan tâm và động viên chân thành đối với gia đình của các em”.

Theo thầy Vinh, hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho các em học sinh về mặt vật chất, mà còn là sự động viên sâu sắc về khía cạnh tinh thần. Khi được trực tiếp đến thăm nhà của các em, thầy cô sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, được lắng nghe những tâm sự của phụ huynh học sinh. Từ đó, là nền tảng cho sự thấu hiểu và chia sẻ giữa thầy và trò.

Thăm nhà bạn thắt chặt tình thân tuổi học trò - Ảnh 2.

Chương trình đã đồng hành với các học sinh nghèo vượt khó tại trường trong suốt 8 năm qua. Ảnh: Thế Hiển

Nguồn quỹ của hoạt động này đến từ sự ủng hộ của quý mạnh thường quân và chương trình “Nuôi heo đất” tại trường. Tính đến năm học 2022 - 2023, chương trình đã tổ chức được 136 buổi thăm nhà bạn, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng được trao tặng. Cùng với đó, trong mỗi chuyến thăm còn có nhiều phần quà và tiền hỗ trợ từ quý thầy cô, quý phụ huynh, quý mạnh thường quân và bạn bè ủng hộ kèm theo.

Thầy Huỳnh Trung Nam - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực cho biết: “Đây là một hoạt động khuyến học có tác động tích cực đến với các em học sinh, đã trở thành một truyền thống đáng quý của trường trong công tác xã hội, cần được duy trì và tiếp tục phát huy trong thời gian sắp tới”.

Bện chặt sợi dây nghĩa tình

Mỗi chuyến đi là một câu chuyện được điểm tô bằng nhiều kỷ niệm. Thầy Vinh nhớ, có những lần phải di chuyển băng qua những cánh đồng hoang vu mới đến được nhà của học sinh, hay những lần được cả xóm làng tiếp đón khi ghé thăm. Tất cả điều đó đã để lại trong lòng thầy một tình cảm sâu nặng với những hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh sự thấu hiểu giữa thầy và trò, hoạt động còn mang lại tình bạn khăng khít giữa những học sinh cùng lớp. Đó cũng là một trong những mục tiêu khiến thầy Vinh tâm huyết với chương trình: “Khi các em được đi thực tế, các em sẽ hiểu hơn, đồng cảm hơn với  bạn. Sự cảm thông sẽ được thiết thực hóa bằng những hành động quan tâm, hỗ trợ nhau trên lớp, cùng phấn đấu cho những mục tiêu tích cực.”

Thăm nhà bạn thắt chặt tình thân tuổi học trò - Ảnh 3.

Sau mỗi chuyến đi, sợi dây nghĩa tình giữa thầy và trò, giữa bạn bè đồng trang lứa được thắt chặt hơn. Ảnh: Thế Hiển

Đồng hành với những chuyến thăm nhà bạn, em Trần Thị Tuyết Như - học sinh lớp 10A1 đã có nhiều trải nghiệm đáng quý về tình bạn và sự sẻ chia tuổi học trò. Như chia sẻ: “Khi đi đến tận nhà, chúng em hiểu thêm vào hoàn cảnh gia đình và điều kiện sinh hoạt của các bạn. Để từ đó, chúng em có sự sẻ chia và gắn kết thân tình hơn với nhau trên lớp học”.

Em Lê Thị Mỹ Thanh (lớp 10B5) mồ côi mẹ, cha đi làm ăn xa, không khỏi xúc động khi nhận được sự quan tâm từ chương trình: “Em cảm thấy rất vui và ấm áp khi nhận được sự quan tâm của thầy cô và các bạn. Điều này đã giúp em tự tin hơn trên lớp học và em nhận thức được việc phải cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân”.

Trong tương lai, thầy Đặng Phú Vinh bày tỏ mong muốn duy trì hoạt động nhân văn này: “Sau 8 năm, việc “Thăm nhà bạn” đã trở thành một chương trình không thể thiếu trong mỗi năm học. Tôi hy vọng hoạt động này sẽ được duy trì và nhận được nhiều sự ủng hộ của các quý mạnh thường quân hơn, để cùng tiếp bước cho các thế hệ học sinh được đến trường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem