Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo

Bảo Yến Thứ hai, ngày 01/05/2023 06:15 AM (GMT+7)
Sau 8 tuần liên tiếp được tổ chức, Chương trình "Bữa cơm yêu thương" đã dành tặng hơn 6.000 suất ăn miễn phí tới bệnh nhân và người nhà tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Lão Khoa và Bệnh viện Bạch Mai cùng lao động tự do nghèo.
Bình luận 0

Bắt nguồn từ sự thấu hiểu

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" chính thức tổ chức vào ngày 4/3/2023. Đây là hoạt động được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, phối hợp cùng Phiên chợ trái tim, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, cửa hàng hải sản Hương Nghĩa và các nhà hảo tâm tổ chức.

Chương trình nhằm mục đích sẻ chia yêu thương từ những suất cơm 0 đồng, từng suất ăn đều được các thành viên của đoàn thiện nguyện chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần.

Nói về "Bữa cơm yêu thương" nhà báo Tống Hương – Phó trưởng Ban Bạn đọc phụ trách mảng Nhịp cầu nhân ái Báo NTNN/Điện tử Dân Việt bày tỏ: "Chúng tôi hiểu rằng, với những bệnh nhân phải xa quê để điều trị bệnh, một trong những điều họ nhớ nhất chính là một bữa cơm nhà. Bên cạnh chi phí điều trị, phí sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà cũng là một điều lo ngại với họ. Vì thế, vào thứ 7 hàng tuần, chúng tôi luôn cố gắng để mang đến những bữa ăn tươi ngon, đảm bảo chất lượng, giống như một bữa cơm gia đình để sẻ chia với những khó khăn đó. Thực đơn của bữa ăn sẽ được thay đổi hàng tuần để đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh".

Hàng tuần, để thực hiện chương trình, các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ chiều thứ 6 và có mặt tại địa điểm nấu từ 5 giờ sáng thứ 7.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã có mặt từ sớm, tận tay mang đến những suất xôi chả nóng hổi tặng bệnh nhân và người nhà của họ.

"Không kể mưa gió hay lạnh giá, không quản ngại đường sá xa xôi, mọi người đều có mặt tại Phiên chợ trái tim lúc 5 giờ sáng để đến chung tay nấu bữa ăn tặng bệnh nhân. Mình thực sự cảm động khi các bà, các mẹ hay những cô giáo cùng những cháu học sinh đã dành thời gian để đồng hành với chương trình" - chị Phí Thu Hà, đại diện Phiên chợ trái tim chia sẻ.

Hạt cơm dẻo thơm từ tấm lòng

Đã trở thành một điểm hẹn, vào lúc 11 giờ thứ 7 hàng tuần, rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học có mặt tại Phiên chợ trái tim (số 1, đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy) để nhận những suất cơm yêu thương.

Giờ đây, mỗi người đều ý thức mang những cặp lồng cơm để đảm bảo vệ sinh và hạn chế sử dụng túi bóng, hộp nhựa. Tại Phiên chợ trái tim, đoàn thiện nguyện cũng tổ chức ăn tại chỗ với những người nhà bệnh nhân có nhu cầu. Đồng thời, chương trình cũng dành tặng những suất cơm cho lao động nghèo không có điều kiện để đến nhận trực tiếp tại Phiên chợ trái tim.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Ban đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng cơm cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: Bảo Yến

Ba tuần nay, bà Phạm Thị Huyền (66 tuổi, quê Phủ Lý, Hà Nam) chăm chồng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Lần đầu tiên biết đến chương trình từ thiện "Bữa cơm yêu thương" bà bày tỏ: "Bữa cơm có đủ cả tôm, thịt bò, rau, canh và có cả cam tráng miệng. Người bệnh được suất cơm như vậy là rất đủ chất dinh dưỡng. Cảm ơn các cháu, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với khó khăn của những người như chúng tôi".

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Lại (Hải Hậu, Nam Định) với suất cơm ấm áp tình người. Ảnh: Bảo Yến

Tại các bệnh viện Bạch Mai, Lão Khoa đoàn thiện nguyện đã trực tiếp mang những suất cơm yêu thương tới từng giường bệnh tặng bệnh nhân và người nhà. 

Đón nhận suất cơm nóng ấm từ tay các tình nguyện viên, bà Nguyễn Thị Lại (Hải Hậu, Nam Định) đang điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa xúc động nói: "Bà nghe nói các cháu phải đi xa lắm mới mang cơm được đến đây. Bữa cơm ngon lắm! Cái ngon không chỉ từ những hạt cơm dẻo thơm mà còn từ tấm lòng của các cháu".

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình "Bữa cơm yêu thương":

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Chiều thứ 6, các thành viên của chương trình gửi tặng tới bệnh nhân và người nhà cùng những lao động nghèo những phiếu ăn.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.

Bé Hoàng Hà trao tặng bữa sáng tới những bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Thế Hiển

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Sau đó, các thành viên bắt tay vào chuẩn bị bưa trưa. Ảnh: Bảo Yến

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 8.

Chị Phạm Thị Thùy Dương (áo hồng) cho biết: “Mỗi tuần tôi đều mong đến thứ 7. Việc đến với chương trình đã trở thành một điều không thể thiếu vào dịp cuối tuần. Ở đây, cùng mọi người làm điều có ý nghĩa, tôi cảm thấy rất vui và hào hứng”.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 9.

Các cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cùng chuẩn bị bữa cơm nóng hổi, thơm ngon.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 10.

Các bạn trẻ cùng chung tay nấu bữa cơm dành tặng bệnh nhân nghèo. Ảnh: Thế Hiển

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 11.

Các bà các mẹ cùng chung tay tạo nên chương trình thành công. Ảnh: Thế Hiển

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 12.

Thực hiện sát khuẩn trước khi các bệnh nhân và người nhà vào nhận suất cơm.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 13.

Để có được những suất cơm thơm ngon, đảm bảo chất lượng các thành viên chương trình đã lựa chọn thực phẩm sạch, đảm bảo nguồn gốc.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 14.

Thực đơn bữa cơm được thay đổi theo từng chương trình.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 15.

Thành viên chương trình “Bữa cơm yêu thương” tận tình phục vụ để bà con có được bữa ăn ngon miệng nhất.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 16.

Hạt cơm thơm dẻo, trắng ngần từ những tấm lòng thảo thơm của người trao tặng.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 17.

Công tác chuẩn bị những suất cơm đểmang đến tận tay những bệnh nhân gặp hạn chế trong việc di chuyển.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 18.

Công tác vận chuyển những suất cơm đến tận tay những bệnh nhân gặp hạn chế trong việc di chuyển đã được hỗ trợ tích cực bởi những bạn học sinh Trường THCS Trương Công Giai.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 19.

"Bữa cơm yêu thương" chuẩn bị hoa quả tráng miệng.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 20.

Bữa cơm thơm ngon phục vụ tại Phiên chợ trái tim.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 21.

Bữa cơm dành tặng những lao động tự do.

Hơn 6.000 suất cơm yêu thương sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 22.

Niềm vui của mọi người là động lực cho các thành viên của chương trình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem