Tham ô
-
Cơ quan An ninh điều tra Công an Thừa Thiên-Huế bắt thêm 2 giám đốc doanh nghiệp sau khi mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
-
Để chống nạn “sâu mọt” đục khoét của nhân dân, tội tham nhũng thường bị xử rất nặng dưới thời phong kiến. Trong đó vua Minh Mạng đã cho chặt một bàn tay thủ phạm đem treo, xóa tên trong sổ làm quan...
-
Bằng việc lập, ký khống 10 hợp đồng du lịch nước ngoài, ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (gọi tắt Sagri) và các bị can đã chiếm đoạt 13.346.900.000 đồng tiền Nhà nước.
-
TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án: Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) ra xét xử sơ thẩm vào hai ngày 21-22/1.
-
Ngày 14/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có quyết định đưa vụ án Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam cùng thuộc cấp tham ô tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, ra xét xử trong hai ngày 17-18/12.
-
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hồng Lam - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo Lam đề nghị hoãn phiên tòa vì hai luật sư bào chữa vắng mặt.
-
Ông Nguyễn Trung Thành, kế toán trưởng của Công ty Pilmico Việt Nam bị khởi tố vì tội danh tham ô 200 tỉ đồng.
-
Kết luận thanh tra chỉ ra sai phạm tiền tỷ, trong đó gây thất thoát ngân sách 864 triệu đồng, nhưng công an cho rằng thất thoát ngân sách chỉ dưới 100 triệu đồng nên chưa cấu thành tội phạm.
-
Ngày 9/6, ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã kết luận có 5 cá nhân là lãnh đạo, trưởng phòng của Bệnh viện TP.Phan Thiết - nay là Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết (TTYT) liên quan đến vụ án “tham ô tài sản” tại đơn vị này.
-
Cựu bí thư Thiểm Tây Zhao Zhengyong đã tham ô 630 triệu Nhân dân tệ (89 triệu USD) - số tiền được cho là nhiều nhất trong các vụ tham nhũng bị phanh phui kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.