Tham quan di sản phải mất phí

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 10:12 AM (GMT+7)
Đại nội Huế và các lăng tẩm thuộc Di sản văn hóa thế giới Huế đều bán vé cho du khách. Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long đều bán vé cho khách tham quan. Nhiều điểm du lịch khác cũng bán vé, dù không phải là di sản.
Bình luận 0
Vậy thì Hội An thu phí du khách vào phố cổ tại sao lại bị phản ứng từ dư luận như vậy? Ông Trương Văn Bay – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An không ngại ngần trước dư luận mà vẫn quả quyết: “Trước đây, du khách đi tự do, việc kiểm soát không kỹ, giờ phải kiểm soát bằng cách cứ ai vào phố cổ là phải mua vé, vì thế xảy ra câu chuyện này thôi".

Câu nói của ông Bay không phải không có lý.

Du khách nước ngoài bức xúc phản ứng vì bị thu phí khi vào phố cổ có lẽ xuất phát từ nguyên nhân khác, không đơn giản chỉ vì bị mất tiền.

Bởi vì trên thế giới, các điểm du lịch di sản thiên nhiên hay di sản văn hóa đều bán vé. Angkor của Campuchia, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, các chùa nổi tiếng của Nhật Bản. Nói chung là không có điểm du lịch nào không bán vé, hay nói cách khác là thu phí.

Du khách nước ngoài càng hiểu rõ điều đó vì họ đi du lịch nhiều, tại sao họ phản ứng?

Có lẽ là do cách thực hiện hơn là vì mục đích thực hiện.

Mục đích thì đã rõ, các di sản cần phải được bảo dưỡng, bảo trì, tu bổ để khỏi bị xuống cấp, bị hư hại do tác động của con người và thiên nhiên. Muốn làm được điều đó thì phải có tiền, và thu phí vào tham quan di sản là nguồn tiền hợp lý nhất để phục vụ cho việc bảo vệ và chăm sóc di sản.

Với du khách, mỗi người được vào tham quan di sản văn hóa hay di sản thiên nhiên là có cơ hội được tích lũy tri thức, thưởng lãm cảnh quan, vậy thì phải bỏ tiền ra để đổi lại sự thụ hưởng của cá nhân mình. Nếu ai cũng chỉ tham quan mà không đóng góp tiền bạc thì liệu có còn di sản cho mình và con cháu mai sau sở hữu, tham quan và tự hào?

Mục đích rất thuyết phục nhưng tại sao có phản ứng? Trước hết là các công ty du lịch lữ hành hợp đồng với khách du lịch, trong đó có tham quan phố cổ Hội An, nhưng lại không mua vé cho khách của mình. Các công ty du lịch muốn để khách tự đi tham quan phố cổ, công ty đỡ mất một khoản chi cho mua vé. Về phía địa phương, không quản lý tốt việc này, lâu dần du khách có thói quen vào phố cổ không mua vé, nay bắt buộc phải mua tất nhiên sẽ phản ứng. Chuyện ầm ĩ là vì vậy.

Thu phí tham quan phố cổ Hội An là hợp lý, nhưng chính quyền địa phương nên thay đổi cách làm, chấn chỉnh từ hoạt động của các công ty du lịch, đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về trách nhiệm phải bảo tồn di sản bằng mỗi chiếc vé của khách tham quan.

Riêng từng người dân cũng nên chia sẻ một điều, cho dù là ở đâu trên thế giới này, không thể tham quan một di sản văn hóa thế giới mà không mất phí.
Chân Tâm (Chân Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem