• (Dân Việt) - Ngày 21.6, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tàu mang số hiệu QN-6219 bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ ngày 22.10.2009 tại khu vực đông nam đảo Cô Tô khi trên đường vận chuyển trái phép 1.222,5 tấn than sang cảng Bạch Long (Trung Quốc).
  • (Dân Việt) - Liên quan vụ 4 tàu than chở lậu vào ngày 14.5.2010, 15 đối tượng làm sai lệch phẩm cấp than đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Tuy nhiên, trong vụ gian lận phẩm cấp than của Công ty Than Miền Nam có mức độ nghiêm trọng hơn nhưng cơ quan chức năng chỉ trao đổi xử lý (?).
  • (Dân Việt) - Tập đoàn công nghiệp than và Khoáng sản VN (TKV) đã công bố tăng giá bán than cho các nhà máy điện của EVN.
  • (Dân Việt) - Các cơ quan chủ quản đã đưa ra 5 phương án về tăng giá điện, song chỉ có hai phương án sẽ được trình Chính phủ xem xét, cân nhắc và quyết định trong hôm nay, 14-2.
  • (Dân Việt) - Ngày 3-1, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết bắt giữ 2 tàu than chở hơn 200 tấn than cám, trị giá trên 100 triệu đồng vì không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc than hợp pháp.
  • Dân Việt - Sáu tàu được xác định chở than trái phép, không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Vụ bắt giữ xảy ra đêm 12-12 tại Hạ Long, Quảng Ninh.
  • Dân Việt - Khi thấy lực lượng chức năng áp sát yêu cầu kiểm tra, các tàu than đều tăng ga bỏ chạy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 12-12, tại khu vực Hòn Gạc trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.
  • (Dân Việt) - Sáng 28-11 tại Bắc Giang, Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc tổ chức khởi công dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN (Vinacomin) vừa có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ Phương án giá bán than cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón và than cho điện năm 2011.
  • (Dân Việt) - Theo kế hoạch trong năm 2011 dự kiến Vinacomin sẽ xuất khẩu khoảng 17 triệu tấn than (trong đó than cám 6 và than chất lương thấp khoảng 12 triệu tấn). Lượng than xuất khẩu sẽ giảm dần từ 17 triệu tấn xuống còn 3- 4 triệu tấn vào năm 2015.