Nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm do ăn ốc biển trong thời gian vừa qua được Viện Hải dương học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác định là loài ốc bùn răng cưa (Nassarius papillosus) và ốc bùn bóng (Nassarius glans) có chứa hàm lượng lớn chất tetrodotoxin.
Cơ quan chức năng cho biết, trong 1kg mật ong giả chứa đến hơn 187mg dư lượng nhôm. Nhôm có tác hại rất lớn đến hệ thần kinh trung ương của con người, làm người già giảm trí nhớ, trẻ em thì bị chậm phát triển trí tuệ.
(Dân Việt) - Chiều 23.4, tin từ khoa Nhi Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, bệnh nhân Trương Nữ Diệu Hải (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế) vẫn nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt.
(Dân Việt) - GS - TS Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội Phòng chống tai biến mạch máu não cho biết, mỗi năm Việt nam có 200.000 người bị tai biến mạch máu não.