Thắng chính mình, Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội vẫn nhận trái đắng chung kết 4x400m ASIAD 2023

Lê Minh Thứ tư, ngày 04/10/2023 20:06 PM (GMT+7)
Tối nay (4/10), Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội đã không thể mang về tấm huy chương đầu tiên và duy nhất cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2023.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Huyền cùng đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam về thứ 4 ASIAD 2023

Trước khi bộ tứ Nguyễn Thị Ngọc - Hoàng Thị Minh Hạnh - Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hằng bước vào đường chạy chung kết 4x400m nữ ASIAD 2023 tối nay, ĐT điền kinh Việt Nam xác định đây là cơ hội cuối cùng để giành một tấm huy chương tại ASIAD lần này.

Điểm tựa niềm tin là cách đây gần hai tháng, trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023 (Thái Lan), Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội đã thi đấu ấn tượng, về đích với thông số 3 phút 32 giây 06, giành tấm HCV duy nhất cho điền kinh Việt Nam tại giải.

Thắng chính mình, Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội vẫn nhận trái đắng chung kết 4x400m ASIAD - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền chạy lượt thứ 3, cạnh tranh với VĐV Sri Lanka và bị hai VĐV Bahrain, Ấn Độ bỏ lại khá xa. Ảnh: Quý Lượng

Diễn biến đường chạy 4x400m nữ tại Hàng Châu (Trung Quốc) cho thấy độ khốc liệt lớn hơn nhiều so với giải vô địch châu Á. Các chân chạy Bahrain và Ấn Độ sớm tách tốp ngay ở lượt chạy đầu tiên. Nguyễn Thị Ngọc chạy lượt 1 đã bị VĐV Bahrain, Ấn Độ bỏ lại khá xa, nhưng vẫn duy trì được vị trí thứ 3.

Sang 400m tiếp theo với sự xuất hiện của Hoàng Thị Minh Hạnh, đội 4x400m Việt Nam đã bị rơi xuống thứ 4.

Nguyễn Thị Huyền nỗ lực hết sức ở lượt chạy thứ 3 và trao gậy cho Nguyễn Thị Hằng ở lượt chạy cuối ở vị trí thứ 3.

Nguyễn Thị Hằng đã duy trì được vị trí thứ 3 trong khoảng 200m. Nhưng ở 200m cuối cùng, Tharushi (Sri Lanka) với sải chân dài, bứt tốc rất mạnh mẽ để vượt qua Việt Nam, giúp Sri Lanka giành HCĐ với thông số 3 phút 30 giây 88.

Việt Nam cán đích thứ 4 với thông số 3 phút 31 giây 61. Kết quả này được ghi nhận là thành tích tốt nhất trong mùa của đội 4x400m tiếp sức Việt Nam, hơn thông số 3 phút 32 giây 06, giành HCV giải vô địch châu Á 2023, nhưng vẫn chưa đủ để có huy chương ASIAD.

HCV 4x400m nữ thuộc về Bahrain (3 phút 27 giây 65), phá kỷ lục ASIAD (kỷ lục cũ là 3 phút 28 giây 68). Ấn Độ nhận HCB với thành tích 3 phút 27 giây 85).

Thắng chính mình, Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội vẫn nhận trái đắng chung kết 4x400m ASIAD - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Hằng nhận gậy từ Nguyễn Thị Huyền, cố hết sức chạy lượt cuối nhưng không thể giúp Việt Nam giành huy chương 4x400m nữ ASIAD 2023. Ảnh: Quý Lượng

Dù rất mệt và buồn khi không thể giành huy chương ASIAD 2023 nhưng Nguyễn Thị Hằng vẫn đại diện đội nán lại trả lời phỏng vấn nhanh báo chí:

"Hôm nay toàn đội đã nỗ lực hết sức, thi đấu tốt, nhưng ngay từ lượt chạy đầu tiên, chúng trôi đã bị bỏ lại khá xa. Đến lượt chạy cuối của tôi, tôi chỉ biết chạy hết khả năng của mình, tiếc là không giành được huy chương.

Sau đây khi trở về nước, chúng tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện thành tích".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem