Thắng "điếc" chờ tiếng gọi từ HLV Park Hang-seo

Song Minh Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:10 PM (GMT+7)
Tối 23/6, HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy và chứng kiến bộ đôi trung vệ con cưng Quế Ngọc Hải – Bùi Tiến Dũng (Viettel) bị Lê Văn Thắng của đội khách Thanh Hóa qua mặt. Liệu thời gian tới, thầy Park có "mở cửa" đón chân sút xứ Thanh?
Bình luận 0

Trong nhiều lần trò chuyện với báo chí, HLV Park Hang-seo luôn tỏ ra rất cởi mở và khẳng định "cánh cửa" ĐT Việt Nam luôn mở đối với những cầu thủ giỏi, có năng lực, phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

HLV Park Hang-seo khẳng định không quan tâm tới những chuyện trong quá khứ và tất cả các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam, khao khát cống hiến cho đội tuyển đều có cơ hội như nhau.

Thắng "điếc" chờ tiếng gọi từ HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 23/6. Ảnh: Đức Tú

Trên hành trình hướng tới những lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo thừa nhận đang rất muốn "làm mới" ĐT Việt Nam, nâng chất đội tuyển.

Đơn giản, "công thức cũ" đã quá quen thuộc với các đối thủ trong suốt hơn 2 năm qua. Đó cũng là lý do suốt thời gian qua, thầy Park rất tích cực tìm ra những nhân tố mới, bất chấp việc ĐT Việt Nam đang ổn định với chuỗi thành tích tốt trên đấu trường quốc tế.

Ngoài Văn Quyết, cái tên được nhắc tới rất nhiều thì thời gian này, Lê Văn Thắng (Thanh Hóa) cũng là một chân sút mà thầy Park cần lưu tâm.

Thắng "điếc" chờ tiếng gọi từ HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Lê Văn Thắng luôn lăn xả, hết mình trong từng pha bóng. Ảnh: Đức Tú

Trên sân Hàng Đẫy tối qua, thầy Park đã dự khán và chứng kiến sự "nhạy cảm" tuyệt vời của Thắng "điếc" trong tình huống lao vào rất nhanh như một mũi tên, làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng thủ Viettel với bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải – Bùi Tiến Dũng, ghi bàn quyết định giúp Thanh Hóa thắng 2-1.

Trước đó, ở vòng 5 V.League, Lê Văn Thắng cũng có dứt điểm tuyệt vời ghi bàn duy nhất giúp Thanh Hóa giành đủ 3 điểm trước đội khách DNH.Nam Định.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay sau khi đã cùng Thanh Hóa trải qua chuỗi 3 trận bất bại (1 hòa, 2 thắng) sau khi đã nhận 3 trận thua liên tiếp đầu mùa, Lê Văn Thắng bày tỏ:

"Chúng tôi xác định mùa giải năm nay sẽ rất khó khăn với Thanh Hóa nên tất cả anh em cùng nhau cố gắng, nỗ lực từng trận.

HLV Nguyễn Thành Công tới đã giúp tâm lý, tinh thần anh em thoải mái hơn nhiều. HLV phân tích trận đấu tốt, đưa ra đấu pháp phù hợp trước mỗi đối thủ và may mắn là chúng tôi đã đạt được kết quả khả quan.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài. Toàn đội sẽ cùng nhau làm việc chăm chỉ và hy vọng vào thành quả cuối mùa".

Bộ đôi Lê Văn Thắng (phải) và Hoàng Đình Tùng ăn mừng chiến thắng 2-1 ở vòng 6 V.League 2020 trước chủ nhà Viettel. Ảnh: Đức Tú

Bộ đôi Lê Văn Thắng (phải) và Hoàng Đình Tùng ăn mừng chiến thắng 2-1 ở vòng 6 V.League 2020 trước chủ nhà Viettel. Ảnh: Đức Tú

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về việc có nghĩ tới ngày được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo hay không, chân sút 30 tuổi quê Nông Cống (Thanh Hóa) nói giọng buồn buồn:

"Việc được khoác áo ĐT Việt Nam luôn là niềm hạnh phúc, vinh dự với mọi cầu thủ. Nhưng tôi nghĩ đội tuyển bây giờ đang rất ổn định với liên tiếp những thành công nên thật khó để có sự thay đổi.

Trước mắt, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt ở CLB. Khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội, tôi sẽ nắm bắt".

Sau 6 vòng đấu, Thanh Hóa (7 điểm) vẫn đang nằm ở nửa dưới bảng tổng sắp. Vòng 7 diễn ra chiều 30/6 tới, Lê Văn Thắng cùng các đồng đội sẽ tiếp Than Quảng Ninh với mục tiêu nối dài chuỗi trận bất bại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem