Thắng U19 Brunei 2-0, U19 Thái Lan tiếp tục bám đuổi U19 Việt Nam

Minh Chí Thứ sáu, ngày 08/07/2022 19:20 PM (GMT+7)
Với thế trận áp đảo, U19 Thái Lan dễ dàng vượt qua U19 Brunei bằng kết quả 2-0 ở màn so tài trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U19 Thái Lan: Narongsak; Burkoree, Buaphan, Theekawin, Phon-ek; Phochai, Saibetch, Sittha, Thawatchai; Aimoat, Kakana.

U19 Brunei: Riyan; Ammar, Hirman, Maverick, Norazlan; Idzzaham, Wafig, Danisyh, Hakeme; Eddy; Bazli.

Ghi bàn: Kroekphon Arbram (45'), Winai Aimaot (72').

Thắng U19 Brunei 2-0, U19 Thái Lan tiếp tục bám đuổi U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Thái Lan nhẹ nhàng giành 3 điểm trước U19 Brunei. Ảnh: Changsuek.

Sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn về mọi mặt, U19 Thái Lan dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo so với U19 Brunei. Thế nhưng, các đợt tấn công của đội bóng xứ sở chùa vàng lại thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên thủng "bức tường" phòng ngự của U19 Brunei.

Mãi đến phút 45, U19 Thái Lan mới có phá vỡ được thế bế tắc sau pha làm bàn của Kroekphon Arbram. Xuất phát từ sai lầm của hàng thủ U19 Brunei, tiền vệ mang áo số 19 xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Riyan Aiman Jali trong tư thế đối mặt.

Sau giờ giải lao, kịch bản trên sân Patriot Candrabhaga vẫn diễn ra tương tự như hiệp 1 khi U19 Thái Lan ép sân U19 Brunei. Thế nhưng, những đợt tấn công của các học trò HLV Salvador Valero Garcia không còn dồn dập như 45 phút thi đấu đầu tiên.

Khi trận đấu bước sang phút 72, tiền đạo Winai Aimaot tận dụng cơ hội sau pha kiến tạo của đồng đội để sút tung lưới U19 Brunei, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Thái Lan.

Dẫn trước với cách biệt an toàn, HLV Salvador Valero Garcia chỉ đạo các học trò làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn lực lượng và thể lực cho cuộc quyết đầu với U19 Việt Nam sau đây 2 ngày. Bên kia chiến tuyến, sức kháng cự của U19 Brunei khá yếu ớt. Do đó, tỷ số 2-0 nghiêng về "Voi chiến" được giữ nguyên đến hết 90 phút.

Với chiến thắng này, U19 Thái Lan tiếp tục đứng thứ 2 ở bảng A khi có được 10 điểm sau 4 trận như U19 Việt Nam nhưng đứng sau vì thua hiệu số bàn thắng (+6 so với +9).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem