Thanh Bạch: “Sao nối ngôi nhí là lớp học nghệ thuật ngắn hạn chất lượng”

Kim Chi Thứ hai, ngày 20/11/2017 20:37 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Thanh Bạch cho rằng cuộc thi Sao nối ngôi nhí là lớp học nghệ thuật ngắn hạn nhưng chất lượng.
Bình luận 0

Sao nối ngôi nhí là sân chơi của con những nghệ sĩ thi tài. Con gái nuôi Khánh Nam – Khánh Nhi vừa đăng quang ở mùa đầu tiên. Trước đó, phiên bản người lớn có nghệ sĩ Bình Tinh – con gái nuôi của Kim Tử Long giành chức quán quân.

Ngoài các loại hình như ca hát, nhảy múa, diễn xuất, kịch nói, hài kịch, chương trình còn có cải lương tuồng cổ để khán giả hiểu và yêu thương, đồng hành hơn trong việc giữ gìn cho các thế hệ mai sau về bộ môn nghệ thuật này.

img

Cố nghệ sĩ Khánh Nam và con gái nuôi Khánh Nhi chụp hình với giám khảo Thanh Bạch.

Hai giám khảo xuyên suốt của chương trình là NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Thanh Bạch là hai gương mặt cội gạo trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí. Đồng hành cùng hai giám khảo chính là MC kiêm tổng đạo diễn Đình Toàn – một trong những bàn tay tài hoa chuyên về mảng đạo diễn sân khấu dành cho thiếu nhi.

MC Thanh Bạch chia sẻ: “Đây không phải là một cuộc thi hay một sân chơi đơn thuần, mà là một lớp học nghệ thuật ngắn hạn. Tại đây, chỉ trong một thời gian rất ngắn, các em rèn luyện cho mình được rất nhiều kỹ năng, mang đến khán giả rất nhiều tiết mục đẹp mắt và đáng kinh ngạc”.

img

MC kiêm đạo diễn Đình Toàn có kinh nghiệm làm việc với thiếu nhi.

Chỉ trong 3 tháng, các sao nhí thể hiện được rất nhiều tài năng và màu sắc của mình, từ ca hát, nhảy múa, diễn kịch, hát cải lương. Các em còn biết trình diễn xiếc, ảo thuật, viết thư pháp, hát bội, diễn nhạc kịch…. Những gì thí sinh nhí mang đến là sự nể phục vì “tuổi nhỏ tài cao”, như giám khảo khách từng nhận xét “tài không đợi tuổi”.

Ngoài tài năng, khán giả còn xúc động với tình cảm khắng khít của những gia đình nghệ sĩ dành cho nhau. Tại sân chơi này, không có bất cứ sự hơn thiệt, thắng thua nào. Các gia đình, các sao nhí gặp nhau trong sự hồn nhiên, vui vẻ và tràn ngập tình người.

img

Nghệ sĩ hài Khánh Nam hỗ trợ con gái nuôi khi ông còn sống.

Nhạc sĩ Yên Lam – ba của bé Bào Ngư làm nhạc cho Ngọc Tâm, Hữu Tấn, mẹ của bé Phương Vy – biên đạo múa Hồng Phương dựng bài cho Bào Ngư, Hữu Tấn. Mẹ của bé Hữu Tấn – ca sĩ Đông Đào dạy hát cho Ngọc Tâm, Bào Ngư, Khánh Nhi. Ba của bé Gia Nguyên – nghệ sĩ Thanh Phong thì hoá trang cho Khánh Nhi, Ngọc Tâm. Các phụ huynh đối xử và thương yêu con em của đồng nghiệp như chính con cháu trong gia đình mình.

Con gái nuôi Khánh Nam kể điềm báo trước khi nghệ sĩ qua đời

Trước khi mất, nghệ sĩ Khánh Nam đã nấu món ếch xào mà con gái nuôi thích nhất. Một tuần sau ông qua đời khiến cô bé...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem