Thanh Bi tư vấn trang phục mặc đi chúc Tết

Anh Đào Thứ hai, ngày 04/02/2019 12:09 PM (GMT+7)
Trang phục Thanh Bi mặc đi chúc Tết người lớn và đi du xuân khác nhau hoàn toàn.
Bình luận 0

img

Thanh Bi chia sẻ quan điểm về việc chọn trang phục đi chúc Tết và đi du xuân

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chị em lại nô nức mua sắm quần áo mới để mặc đi chúc Tết ông bà, họ hàng và du xuân cùng bạn bè. Thời tiết 2 miền Bắc - Nam có sự khác biệt rõ rệt, nơi rét lạnh nơi ấm áp nên trang phục Tết cũng theo đó mà phân hóa. Nếu ở miền Nam, bạn nữ chỉ cần mặc áo dài hoặc váy vóc đơn chiếc là đủ, còn ở miền Bắc bạn cần chuẩn bị thêm áo khoác ngoài để đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên dù là trang phục nào, bạn nữ cũng cần lưu ý 2 điểm chính: Chọn màu sắc và kiểu dáng phù hợp. Gợi ý của nữ diễn viên Thanh Bi dưới đây rất hữu ích cho chị em trong việc lên đồ ngày Tết:

Về màu sắc, không nên chọn trang phục thuần đen hoặc trắng vì theo các cụ ngày xưa 2 gam màu biểu hiện cho sự chết chóc, tang thương. Tốt nhất bạn nữ nên chọn sắc màu tươi vui, sống động như đỏ, hồng, vàng, xanh... tùy sở thích. 

img

Trang phục mặc Tết nên có màu sắc tươi vui, sống động

Về kiểu dáng, nhất thiết phải thanh lịch, nếu gợi cảm thì cần có chừng mực. Thanh Bi cho rằng: "Thời trang Tết đẹp và phù hợp nhất vẫn là áo dài, áo dài cách tân. Những đồ này rất hợp với ai chú trọng ngoại hình, chuyện ăn mặc trong ngày đặc biệt. Ai không thích áo dài thì mặc theo phong cách lịch sự, kín đáo là được. Đặc biệt khi đi chúc Tết người cao tuổi, không nên mặc ngắn, trễ nải, cúp ngực, hai dây...  vì trông kệch cỡm."

Trang phục du xuân cùng bạn bè thì có thể tự do hơn. Theo Thanh Bi, "mặc sexy đi chơi Tết cùng bạn bè thì không sao nhưng đi với người lớn hay cả gia đình thì không hay chút nào, đi với bạn bè Thanh Bi vẫn thoải mái xúng xính ăn diện, vô tư không cần suy nghĩ ngắn hay dài gì cả."

Ngoại trừ khi đi lễ chùa, dù với bạn bè hay người thân, Thanh Bi cũng lưu ý chọn trang phục có màu sắc nhã nhặn, dáng dài, kín đáo. Cô phản đối chuyện mặc váy ngắn hay đồ xuyên thấu, gợi cảm quá đà đến nơi tôn nghiêm. 

img

img

Áo dài là trang phục thích hợp mặc trong ngày Tết 

img

Trang phục đi du xuân Tết năm ngoái của Thanh Bi

Thanh Bi: ”Mặc áo 20cm đến công sở quá phản cảm”

Theo stylist, áo ngắn chỉ phù hợp với người có dáng vóc mảnh mai, đặc biệt eo phẳng và siêu chuẩn thì mới tự tin mặc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem