Thành công bước đầu từ giống lúa thuần Kim Cương 111

Đoàn Hồng Thứ sáu, ngày 11/05/2018 12:07 PM (GMT+7)
Vụ Đông Xuân 2017 – 2018, nhiều địa phương ở địa bàn các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đã mạnh dạn liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) tổ chức đưa vào sản xuất giống lúa thuần Kim Cương 111 và bước đầu đem lại hiệu quả đáng kể.
Bình luận 0

Năng suất đạt 75-80 tạ/ha

Ông Phan Dũng  - Giám đốc HTX nông nghiệp Quế Xuân 2 (Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, Vụ Đông Xuân năm nay, HTX đã làm đầu mối liên kết với Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương Quảng Nam  đưa loại giống Kim Cương 111 vào sản xuất khảo nghiệm trên địa bàn xã. Tổng diện tích 30 ha, tại 3 cánh đồng của 3 thôn là Thượng Vĩnh, Tân Mỹ và  Phú Nguyên, với trên 250 hộ tham gia.

img

img

Giống lúa thuần Kim Cương 111 thích hợp nhiều chân đất, phù hợp với điều kiện thời tiết ở miền Trung và chống chịu sâu bệnh tốt.

“Mặt dù đây là vụ đầu tiên đưa vào sản xuất tại Quế Xuân 2, nhưng giống lúa thuần Kim Cương 111 nhìn chung sinh trưởng khỏe ở các cánh đồng, chống chịu và ít bị sâu bệnh, cây lúa cao ở những cánh đồng đất thịt, thời gian sinh trưởng nói chung khoảng 115-125 ngày tùy chân đất. Năng suất tương đối cao, đối với chân đất thịt ở thôn Thượng Vĩnh thì năng suất đạt từ 75-80 tạ/ha, còn chân đất pha cát tại thôn Tân Mỹ và  Phú Nguyên thì năng suất ít hơn một chút…” – ông Dũng chia sẻ.

Tại thôn Thượng Vĩnh có 120 hộ tham gia với diện tích 10 ha, hộ nhiều nhất sản xuất 3 - 4 sào, còn lại bình quân từ 1 - 2 sào. “Vụ Đông Xuân năm nay gia đình tôi tham gia mô hình và trồng giống lúa Kim Cương 111 với diện tích gần 3,5 sào. Từ đầu vụ, gia đình tôi được Công ty hỗ trợ giống, các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc rất kỹ nên cây lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt… Hiện tại diện tích lúa đã được thu hoạch…” – lão nông Lê Văn Lan, thôn Thượng Vĩnh, xã Quế Xuân 2 chia sẻ.

“Năm nay gieo đúng thời vụ nên lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Bình quân khoảng 1 sào cho năng suất từ 350 – 400 kg/sào. Khi tham gia sản xuất, Vinaseed cam kết thu mua theo giá thị trường, đồng thời sẽ tăng thêm giá trị lên từ 20-25%/kg...” – ông Lê Văn Lan thông tin thêm.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty cổ phần giống cây Trung ương Quảng Nam cho biết, Vụ Đông Xuân 2017-2018, Cty phối hợp với một số địa phương ở Quảng Nam đưa vào sản xuất hơn 100ha tại xã Bình Tú (huyện Thăng Bình), với diện tích 28 ha, Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn) với 30 ha và ở xã  Duy Hòa (huyện Duy Xuyên) 20 ha… Đánh giá bước đầu cho thấy, giống lúa Kim Cương 111 này thích hợp với điều kiện khí hậu miền Trung, nhất là sản xuất ở vụ Đông Xuân này tương đối phù hợp, cho kết quả sản xuất khá cao, khoảng 75 tạ/ha. Còn tùy vào độ thâm canh của bà con xã viên và vùng đất tốt thì năng suất cao hơn trên 80 tạ/ha.

Tiếp tục mở rộng diện tích

img

img

Giống lúa thuần Kim Cương 111 có năng suất lúa đạt bình quân từ 70- 75 tạ/ha, có những diện tích nằm ở đất tốt, đất thịt năng suất tăng lên trên 80 tạ/ha.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Danviet.vn, ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết thêm,  giống lúa thuần Kim Cương 111 là giống lúa do Vinaseed nghiên cứu, chọn tạo. Là giống cảm ôn, nên gieo cấy được 2 vụ trong năm. Thời gian sinh trưởng Khu vực miền Trung vụ Đông Xuân 115-120 ngày; vụ Hè Thu 95-100 ngày.

“Giống lúa Kim Cương 111 thích hợp nhiều chân đất, vàn và vàn thấp; Chịu thâm canh, chịu rét khá, chống chịu một số sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…), khả năng thích ứng rộng tốt. Có bông to chùm, xếp hạt xít, hạt thon dài, mỏ thẳng, màu vàng sáng. Chất lượng gạo tốt, gạo trắng tỷ lệ gạo nguyên cao. Cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm…” – ông Sỹ cho hay.

Ông Đoàn Thanh Khiết  - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình chia sẻ, Vụ Đông Xuân vừa rồi huyện đã đưa vào sản xuất tại cánh đồng xã Bình Tú, Bình Nam theo mô hình tích tụ ruộng đất, diện tích 28ha, với 32 hộ tham gia và năng suất đạt bình quân 70ta/ha. Vụ tới và các vụ tiếp theo huyện sẽ tiếp tục cho sản xuất loại giống Kim Cương 111 này.

“Bước đầu đưa giống lúa thuần Kim Cương 111 vào sản xuất tại miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đã đem lại những tín hiệu tích cực, cây lúa phát triển tốt, năng suất đạt cao. Chính vì thế, thời gian tới Vinaseed sẽ tiếp tục liên kết với các địa phương ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để mở rộng diện tích. Dự kiến vụ tới sẽ liên kết tại 3 tỉnh này sản xuất và tăng diện tích lên khoảng 400 ha…” – Ông Sỹ khẳng định.

“Vụ Đông Xuân 2017-2018, Công ty cổ phần giống cây Trung ương Quảng Nam đã liên kết sản xuất giống lúa Kim Cương 111 tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định với diện tích 250 ha. Trong đó tỉnh Bình Định với diện tích 120ha, tỉnh Quảng Nam trên 100 ha và tỉnh Quảng Ngãi 30 hecta. Năng suất lúa đạt bình quân từ 70 - 75 tạ/ha, có những diện tích nằm ở đất tốt, đất thịt năng suất tăng lên trên 80 tạ/ha…”
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem