Thành công chỉ kém Sir Alex tại Premier League, HLV Guardiola nói gì?

Thứ tư, ngày 12/05/2021 06:56 AM (GMT+7)
HLV Pep Guardiola đã có chức vô địch Premier League lần thứ 3 và chỉ kém thành tích của mỗi Sir Alex Ferguson. Ông cũng thừa nhận đây là chức vô địch khó khăn nhất của mình.
Bình luận 0

Ở trận đấu giữa M.U và Leicester tại vòng 36 Premier League, Quỷ đỏ đã để thua với tỷ số 1-2. Kết quả này giúp Man City chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21.

Như vậy, sau khi để Liverpool đăng quang mùa trước, The Citizens đã đòi lại được chiếc Cúp bạc Premier League. Đây là chức vô địch thứ 5 trong một thập kỷ của Man xanh và thứ 3 dưới triều đại của HLV Pep Guardiola.

Với 3 danh hiệu, HLV người Tây Ban Nha đã sánh ngang với HLV Jose Mourinho và HLV Arsene Wenger. Cả 3 cùng có 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh với tư cách HLV trưởng. Họ cùng xếp sau nhân vật số 1 của giải đấu: Sir Alex Ferguson với 13 lần đăng quang cùng M.U.

Pep Guardiola chỉ cần 5 mùa giải để sở hữu 3 lần vô địch Premier League. Trong khi đó, quãng thời gian mà HLV Jose Mourinho và HLV Arsene Wenger cần để làm được điều này nhiều hơn đáng kể.

Wenger cần 22 năm để giúp Arsenal có 3 lần đăng quang trong khi Mourinho không đến nỗi như vậy nhưng cần 6 mùa giải trọn vẹn để giúp The Blues 3 lần xưng vương tại Ngoại hạng Anh.

Thành công chỉ kém Sir Alex tại Premier League, HLV Guardiola nói gì? - Ảnh 1.

Ngoại hạng Anh 2020/21 là danh hiệu VĐQG lần thứ 9 trong sự nghiệp của Pep. Trước đó ông từng 3 lần vô địch La Liga cùng Barcelona và 3 lần giành Đĩa bạc Bundesliga cùng Bayern Munich. Do đó, Pep trở thành HLV đầu tiên từng giành ít nhất 3 chức vô địch tại 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Mặc dù Man City sẽ khó có được thành tích điểm số ấn tượng như 2 lần vô địch trước đây (100 & 98 điểm) nhưng danh hiệu họ giành được đến trong một năm đầy khó khăn vì Covid-19, sự ra đi của một số trụ cột lẫn mật độ thi đấu khá dày (trung bình 4 ngày/trận).

Bất chấp những khó khăn đó và một khởi đầu chậm chạp, họ vẫn chiếm ngôi đầu bảng và thậm chí gia tăng cách biệt rất xa với nhóm bám đuổi nhờ một chuỗi bất bại kỷ lục.

Chia sẻ sau khi chính thức đăng quang, Pep nói: "Đây là chức vô địch Premier League khó khăn nhất của tôi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ mùa giải này vì cách mà chúng tôi đã chiến thắng".

Thành công chỉ kém Sir Alex tại Premier League, HLV Guardiola nói gì? - Ảnh 2.

"Tôi rất tự hào là HLV ở đây và của nhóm cầu thủ này. Họ rất đặc biệt. Để vô địch mùa giải này, chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều hạn chế và khó khăn. Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực đồng lòng của toàn đội.

Chức vô địch này là dành cho NHM của Man City và cho cả cố danh thủ Colin Bell cùng gia đình của ông ấy. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, chúng tôi vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn".

Trong khi đó, đội trưởng Fernandinho thể hiện quyết tâm hoàn tất cú ăn ba vĩ đại. "Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để mang về chức vô địch Champions League mùa này.

Tôi rất tự hào và hạnh phúc với những gì chúng tôi đã đạt được. Premier League là giải đấu khó nhất trên thế giới - mỗi trận đấu đều khó khăn. Chiến thắng một lần nữa có nghĩa là cả thế giới đối với tôi và phần còn lại của đội", anh nói.

Trung Nghĩa (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem