Thanh Hóa: 66 hộ dân sống khổ vì nhà máy giấy Mục Sơn

VP BMT Thứ tư, ngày 05/08/2020 09:49 AM (GMT+7)
Khói bụi, tiếng ồn, mùi hôi nồng nặc… từ Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn đã khiến hàng chục hộ gia đình sống tại khu 3, thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị ảnh hưởng, mọi sinh hoạt hầu như bị đảo lộn.
Bình luận 0

Hết chịu nổi vì sống cạnh nhà máy giấy Mục Sơn

Theo phản ánh của người dân dân khu 3, thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Công ty cổ phần giấy Mục Sơn gây ô nhiễm nặng cho dân cư sinh sống quanh khu vực nhà máy đã nhiều năm, tình trạng ô nhiễm ngày một nặng nề.

Theo người dân, Công ty giấy Mục Sơn xả khói gây bụi than bay khắp khu 3 (Thị trấn Lam Sơn), bụi bay vào các trường học tiểu học, trung học cơ sở Lam Sơn… Mùi xả thải của nhà máy khét, hôi, hắc…khiến nhiều người hít phải cảm thấy khó thở và ho.

Người dân khó chịu vì nhà máy giấy Mục Sơn.

Chị Nguyễn Thị Phương (khu 3, thị trấn Lam Sơn) bức xúc nói: "Công ty giấy Mục Sơn thường xả thải vào đêm khuya. Chúng tôi sống quanh nhà máy quá khổ, người già, trẻ nhỏ thường xuyên nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp".

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Dân Việt, tại kết luận số 277/TB-STNMT ngày 16/7/20120 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa khẳng định nội dung phản ánh của 66 hộ dân sinh sống xung quanh Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn gây bụi, mùi cháy khét vào ngày 10/6/2020 là đúng. 

Nguyên nhân là do sự cố lò hơi, hệ thống xử lý bụi bị hỏng. Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn đã nhận thấy sai sót và khắc phục tồn tại.

Thanh Hóa: Cuộc sống người dân đảo lộn khi ở cạnh nhà máy giấy Mục Sơn - Ảnh 1.

Kênh thoát nước của Công ty cổ phần giấy Mục Sơn có màu đen kịt.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa kiến nghị Công ty cổ phần giấy Mục Sơn phải: "Tổng vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà máy, quy hoạch lại khu vực chứa nguyên liệu, sản phẩm, mặt bằng sản xuất; phát quang bụi rậm, khơi thông nạo vét các tuyến mương thu gom, thoát nước mặt, nước mưa chảy tràn xung quanh khu vực nhà máy; rà soát, đầu tư đầy đủ các công trình xử lý khí thải dây chuyền đùn ép nhựa, kiểm soát tốt nguyên liệu nhựa đầu vào để giảm thiểu nguồn thải, mùi cháy khét…".

Thanh Hóa: Cuộc sống người dân đảo lộn khi ở cạnh nhà máy giấy Mục Sơn - Ảnh 3.

Bãi tập kết phế thải để chế tạo nhựa của Công ty giấy Mục Sơn "lấn" sát nhà dân.

Ông Trịnh Hữu Thảo - Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn thông tin với phóng viên Báo Dân Việt: "Chúng tôi khẳng định giờ môi trường ở đó đã ổn định, không còn phản ánh của người dân về Công ty cổ phần giấy Mục Sơn gây ô nhiễm nữa".

Thế nhưng, ghi nhận trực tiếp của phóng viên Báo Dân Việt tại Công ty cổ phần giấy Mục Sơn ngày 27/7/2020, những làn khói đen vẫn bay lên bầu trời có mùi khét được tỏa ra từ hai ống khói của nhà máy, nguồn nước thải chảy trực tiếp xuống kênh mương bốc mùi hôi thối, tiếng ồn của máy móc… vẫn đang hoạt động bình thường.

Tính bán nhà đi nơi khác

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, anh Nguyễn Ngọc Sơn (khu 3, thị trấn Lam Sơn) kể: "Nhà tôi ở gần Công ty cổ phần giấy Mục Sơn nhiều năm nay, quen với cảnh cửa đóng then cài, giờ mở cửa ra một lúc hít mùi khói nhà máy đốt là cảm thấy buồn nôn, đầu quay cuồng ngay".

"Bố tôi mất năm 2015 do mắc bệnh ung thư phổi. Hiện, vợ chồng tôi có 3 người con nhỏ, các cháu ngoài giờ đi học còn khi về nhà tôi lại đóng kín cửa… Tình trạng ô nhiễm này không được khắc phục sớm, gia đình tôi chỉ còn cách bán nhà đi nơi khác ở", anh Nguyễn Ngọc Sơn tâm sự thêm.

Thanh Hóa: Cuộc sống người dân đảo lộn khi ở cạnh nhà máy giấy Mục Sơn - Ảnh 4.

Bể chứa nước và kênh nước thải

Tìm hiểu của Dân Việt, Nhà máy giấy Mục Sơn của Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn hoạt động tại khu 3, thị trấn Lam Sơn, Nhà máy có 2 dây chuyền xeo giấy với công suất 10.000 tấn giấy kraf/năm, 1 dây chuyền sản xuất nhựa hạt từ nhựa phế liệu với công suất khoảng 200 tấn/năm, nguyên liệu sản xuất giấy là giấy lề phế liệu nhập khẩu và thu mua trong nước.

Được biết, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân khu 3, thị trấn Lam Sơn về Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn hoạt động gây mùi và khói bụi, huyện Thọ Xuân đã thành lập đoàn xuống kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp.

"Tại thời điểm kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, khí thải (tại ống khói lò hơi trước khi thải ra môi trường) và lấy mẫu nước thải (sau hệ thống xử lý trước khi thải ra Khe Mục)...", ông Trịnh Ngọc Giang - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem