Thanh Hóa: Hai ngày, hai vụ nhảy cầu tự tử

Hồng Đức Thứ bảy, ngày 13/02/2016 06:33 AM (GMT+7)
Trưa ngày 12.2 (mùng 5 Tết), tại cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung, Thanh Hóa), một cô gái đã đứng trên thành cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử. Thấy cô gái nhảy xuống sông, hai nam thanh niên hoảng hốt lao xuống cứu cô gái, nhưng không may cả ba người đều bị nước cuốn trôi.
Bình luận 0

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết: Cô gái gieo mình xuống sông Lèn, tên là Nguyễn Hương A. (SN 1987), còn hai nam thanh niên lao theo để cứu A. là Nguyễn Văn H. và Nguyễn Trung D. (đều SN 1994). Anh H. và chị A. là anh em họ. Cả ba nạn nhân đều trú tại thị trấn Hà Trung.

img

Nhiều người dân và lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân ở sông Lèn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 11.2 (ngày mùng 4 Tết), cũng tại cây cầu này có một cô gái trẻ bỏ xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Nạn nhân tên Lê Thị T. (SN 1993), trú tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Cầu Đò Lèn là cây cầu bắc qua sông Lèn (một nhánh của sông Mã) nối quốc lộ 1A, giáp ranh với huyện Hà Trung và Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Nguyên nhân dẫn đến việc hai cô gái gieo mình xuống sông tự tử hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện tại, công an huyện Hà Trung và Hậu Lộc đang phối hợp với gia đình các nạn nhân và đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem