Thanh Hóa: Nỗ lực gọi lao động bỏ trốn về nước

Thứ năm, ngày 06/03/2014 11:46 AM (GMT+7)
Thanh Hóa là tỉnh có số người lao động (LĐ) đã và sẽ hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc trong năm 2014 cao nhất cả nước, với tổng số 549 người.
Bình luận 0
Ngày 5.3, Bộ LĐTBXH đã tổ chức hội nghị “Triển khai các giải pháp vận động người lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc về nước” tại tỉnh này với mong muốn nhanh chóng “gọi” lao động hết hạn hợp đồng về nước.
(Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí)
(Ảnh chỉ mang tính minh họa - Nguồn: Dân trí)

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở LĐTBXH Thanh Hóa bày tỏ, trong số lao động bỏ trốn đã có 281 người về nước, sau đó có 181 người được quay lại Hàn Quốc để tiếp tục làm việc.

Số được quay trở lại là khá nhiều, nhưng tâm lý của những LĐ sắp hết hạn về nước vẫn lo sợ không được quay trở lại làm việc. Mặt khác, vấn đề tìm kiếm việc làm trong nước hết sức khó khăn, thu nhập thấp, thiếu ổn định… đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của những người lao động hết thời hạn hợp đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH yêu cầu tỉnh Thanh Hóa có những biện pháp tuyên truyền, vận động, những chế tài cụ thể, như khen thưởng cho những LĐ về nước đúng thời hạn, khen thưởng cho những cơ quan, đoàn thể có tỷ lệ LĐ thực hiện đúng hợp đồng… để khuyến khích mọi người thực hiện đúng pháp luật...
Hồng Đức - Hoài Thu (Hồng Đức - Hoài Thu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem