Thành lập tổ điều tra nguyên nhân sập cầu treo ở Lai Châu

Thứ ba, ngày 25/02/2014 14:05 PM (GMT+7)
Tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng cho biết đã ký quyết định thành lập tổ điều tra độc lập về nguyên nhân sập cầu treo gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ.
Bình luận 0
7h30 sáng nay (25.2), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và đoàn công tác của Bộ GTVT đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc cầu treo bị đứt ốc neo trụ cầu khiến hơn 40 người thương vong.

Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ hai bên trái) trực tiếp có mặt kiểm tra hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: G.T
Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ hai bên trái) trực tiếp có mặt kiểm tra hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: G.T

Sau khi kiểm tra hiện trường cầu, vị trí ốc neo đứt, Bộ trưởng Thăng đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Chử đã báo cáo diễn biến vụ tai nạn và công tác cứu nạn.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 24.2, trong lúc người dân đưa đám tang ông Chang A Súa (SN 1986, Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình) qua cầu treo tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, thì xảy ra sự cố đứt óc neo kéo cáp cầu treo khiến hơn 40 người rơi xuống suối cạn từ độ cao khoảng 15m, khiến 7 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hơn 30 người bị thương.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Thăng đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Lai Châu yêu cầu công an điều tra làm rõ nguyên nhân sập cầu. Đặc biệt, đề nghị tỉnh kiểm tra ngay chất lượng các cầu treo tại địa bàn, nhất là cầu Chu Va 8 vì đây cũng là cầu do cùng đơn vị thiết kế thi công với cầu vừa xảy ra tai nạn. Bộ trưởng Thăng yêu cầu tỉnh xem xét lại việc phân cấp cho huyện trong việc đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cầu treo dân sinh.

Bộ trưởng Thăng cho biết đã ký quyết định thành lập tổ điều tra độc lập về nguyên nhân sập cầu gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ. Bộ GTVT sẽ có công điện gửi UBND các tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát kiểm định lại chất lượng hệ thống cầu treo dân sinh, xây dựng quy trình vận hành cầu. Bộ trưởng Thăng yêu cầu các cơ quan của bộ nghiên cứu đưa ứng dụng công nghệ hiện đại vào xây cầu, thậm chí cần xây dựng cảnh báo tự động khi cầu quá tải trọng.

Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh, hiện Bộ GTVT đang xây dựng đề án xây trên 1.000 cầu giao thông nông thôn trên cả nước, trong đó có 198 cầu treo. Qua sự việc này, các cầu xây mới sẽ phải rà soát lại thiết kế, công nghệ, hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn cao nhất cho người qua lại.
Anh Đức - Vinh Hải (Anh Đức - Vinh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem