Thành Lương "mâu thuẫn" khi tái ngộ HLV Phan Thanh Hùng

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 20/01/2021 17:10 PM (GMT+7)
Dù e ngại tất cả các cầu thủ B.Bình Dương nhưng tiền vệ Phạm Thành Lương vẫn thể hiện quyết tâm cùng Hà Nội FC giành 3 điểm.
Bình luận 0

Thành Lương "tung hỏa mù"

19 giờ 15 ngày 23/1 tới, Thành Lương cùng Hà Nội FC sẽ tiếp B.Bình Dương ở vòng 2 V.League 2021 trên sân Hàng Đẫy.

Việc bất ngờ thua đậm 0-3 trên sân Thiên Trường của Nam Định ở trận ra quân khiến đội bóng Thủ đô phải thắng B.Bình Dương, nếu không muốn bỏ lại phía sau trong cuộc đua lọt vào tốp 6, trước khi nghĩ tới việc đoạt ngôi vô địch.

Thành Lương cùng Hà Nội FC đã thua chủ nhà Nam Định 0-3 ở trận ra quân V.League 2021.

Thành Lương cùng Hà Nội FC đã thua chủ nhà Nam Định 0-3 ở trận ra quân V.League 2021.

Trên lý thuyết, B.Bình Dương dễ đá hơn khi họ đã có 3 điểm ở vòng 1 khi thắng Đông Á Thanh Hóa 1-0 nhờ cú dứt điểm đẳng cấp của Tô Văn Vũ.

Trên sân Hàng Đẫy, HLV Phan Thanh Hùng (người quá hiểu Hà Nội FC khi đã có những năm tháng hoàng kim cùng Hà Nội T&T trước đây) hẳn biết cách phải làm gì để có điểm ra về.

"HLV Phan Thanh Hùng là từng nhiều năm dẫn dắt Hà Nội T&T nên rất hiểu chúng tôi, đó là một điểm bất lợi.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đang rất tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hết những điểm mạnh của mình, khai thác những hạn chế của đối phương.

Chơi trên sân nhà, Hà Nội FC đang hướng tới 3 diểm đầu tiên tại V.League 2021", tiền vệ Phạm Thành Lương chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều nay (20/1).

Thành Lương "mâu thuẫn" khi tái ngộ HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh 2.

Hà Nội FC với niềm vui đá bại B.Bình Dương ở V.League 2020.

Khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước B.Bình Dương nhưng khi Dân Việt đặt câu hỏi về 1 cầu thủ mà Thành Lương "e ngại" nhất bên kia chiến tuyến, cựu tuyển thủ Việt Nam từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 và 4 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2009, 2011, 2014, 2016 lại trả lời:

"Tôi e ngại tất cả các cầu thủ B.Bình Dương".

Hà Nội khó "ca khúc khải hoàn"

Theo điều lệ V.League 2021, sau giai đoạn 1 chỉ có 6 đội tốp đầu (thay vì 8 như V.League 2020) lọt vào nhóm A so tài xác định ngôi vô địch ở giai đoạn 2.

8 đội thuộc nửa sau sẽ phải thi đấu "trốn" 1,5 suất rớt hạng cuối mùa. Trong bối cảnh các đội bóng đều có sự đầu tư kỹ lưỡng và quyết tâm sớm vào tốp 6 để trụ hạng sớm, những ứng viên vô địch như Viettel, Hà Nội, SHB.Đà Nẵng, TP.HCM… sẽ phải chắt chiu từng điểm ngay từ khi giải mới khởi tranh.

B.Bình Dương với sự hưng phấn, tự tin sẵn có chắc chắn không muốn trắng tay trước Hà Nội FC thiếu vắng 2 tiền vệ trụ cột nơi tuyến giữa là Moses, Hùng Dũng vì chấn thương.

Nói về tình hình hồi phục của Hùng Dũng, Moses, Thành Lương khẳng định họ vẫn chưa thể tập trung cùng đồng đội: "Muốn biết chính xác bao giờ Hùng Dũng, Moses trở lại thì phải hỏi bác sĩ", Thành Lương cho hay.

Trong trận đấu tới, hàng thủ Hà Nội FC hứa hẹn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách tới từ bộ đôi tiền đạo bên kia chiến tuyến là "người cũ" Omar cộng với tuyển thủ quốc gia Tiến Linh.

Cùng với đó, khả năng lên công-về thủ hoàn hảo của Tô Văn Vũ bên cánh cũng là một vấn đề với Hà Nội FC khi HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định chưa yên tâm với "cánh trái" khi Đoàn Văn Hậu chưa hẹn ngày trở lại.

Thành Lương "mâu thuẫn" khi tái ngộ HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh 3.

Thành Lương trả lời báo chí trước buổi tập chiều nay cùng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Tuệ Minh

Chi tiết đáng chú ý nữa là bộ đôi tiền đạo người Brazil Bruno – Geovane vẫn chưa hòa nhập được với lối chơi của Hà Nội FC:

"Hà Nội FC có cách vận hành chiến thuật khác các đội, sức mạnh tập thể, sự ăn ý, nhuần nhuyễn được đặt lên hàng đầu.

Bruno và Geovane là những cầu thủ mới và họ cần thêm thời gian để tìm tiếng nói chung.

Toàn đội cũng đã giúp đỡ họ, giúp họ sớm hòa nhập để thể hiện được những phẩm chất tốt nhất như đã từng làm được ở V.League", Thành Lương bày tỏ.

Khi Dân Việt đặt vấn đề mỗi khi được HLV Chu Đình Nghiêm đưa vào sân, Thành Lương thường chơi rất tốt, thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm với những đường bóng tinh tế mang thương hiệu Lương "dị".

Vậy nhưng rất hiếm khi Lương được đá đủ 90 phút. Điều này có liên quan tới thể lực của Lương ở tuổi 33?

Đáp lại, Thành Lương chốt: "Cá nhân tôi cảm thấy thể lực mình đang sung mãn, có thể đá đủ 90 phút.

Nhưng vào sân ngay từ đầu hay dự bị, đá bao nhiêu phút… tôi không quyết định được, điều đó phụ thuộc vào ban huấn luyện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem