• Sau hơn 50 năm rời hang đá, người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã có một bước tiến trong hành trình hòa nhập cộng đồng, bằng việc chinh phục con chữ.
  • Hoàn cảnh éo le của 2 chị em Cao Thị Biểu và Cao Văn Phúc, dân tộc Rục, ở bản Mó O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Khoa học xây dựng Miền Trung khởi công trùng tu, bảo tồn di tích Tả Tùng Viện, Hữu Tùng Viện thuộc dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích lăng Vua Thiệu Trị.
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Thanh Liêm vừa khai giảng lớp học nghề trồng trọt tại thôn Đọ Xá, xã Thanh Lưu. Tham gia lớp học có 35 học viên, trong đó có 10 hội viên thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách trong thôn.
  • (Dân Việt) - Người Rục ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn thân mật gọi thiếu tá Trương Thanh Lưu là “thầy Lưu”, bởi anh vừa là cán bộ cắm bản, vừa dạy cho người Rục biết đọc, biết viết...