Thanh niên Bắc Kạn với phong trào Mỗi xã một sản phẩm

Trang Thảo Thứ sáu, ngày 20/12/2019 18:19 PM (GMT+7)
Chiều nay (20/12) tại Thành phố Bắc Kạn, (tỉnh Bắc Kạn), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Hội thảo chuyên đề "Vai trò sáng tạo của Đoàn viên thanh niên triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm".
Bình luận 0

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Chương trình OCOP Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương; đồng chí Nông Ngọc Huấn, Phó Chánh Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Lê Thành Công Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn và hơn 100 đoàn viên, thanh niên thuộc bộ Nông nghiệp và PTNT và tỉnh Bắc Kạn.

img

Các đoàn viên thanh niên trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng trong việc phát triển sản phẩm OCOP 

Chương trình khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên nhằm khơi dậy, cổ vũ thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, làm giàu từ chính những sản phẩm, lợi thế của địa phương.

Thời gian qua Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn của thanh niên cũng như hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế nông thôn; triển khai các chương trình Mỗi xã một sản phẩm; chương trình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng... qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

Năm 2018 tỉnh Bắc Kạn đã 37 sản phẩm OCOP được sao và dự kiến năm 2019 sẽ có thêm hàng chục sản phẩn, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên hơn 100 sản phẩm, trong đó có rất nhiều sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp tạo ra.

img

Tại hội thảo ông Đặng Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Chương trình OCOP Quốc gia, đã gửi tới các đoàn viên thanh niên ý nghĩa của chương trình mỗi xã một sản phẩm và chia sẻ những kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP của các nước tiên tiến như Nhật Bản, Thái Lan...

 Ông Cường cũng đã nhấn mạnh vai trò sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm là rất quan trọng, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩn nông nghiệp của địa phương.

img

Đặc biệt, tại hội thảo có rất nhiều ý tưởng, kinh nghiệm hay được các đoàn viên thanh niên chia sẻ, đáng quan tâm nhất là chia sẻ của đoàn viên Đinh Tuyết Nhung,  từ con số không tròn chĩnh trong sự hiểu biết về các sản phẩm đặc trưng của Bắc Kạn nhưng với sự đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, giám nghĩ, giám làm, sẵn sàng bỏ lại tấm bằng đại học vào góc tủ để phát triển sản phẩm OCOP. Đến nay, đoàn viên Nhung đã có nhiều sản phẩm được gắn sao OCOP .

Đồng thời các đoàn viên cũng tập trung thảo luận, đưa ra những đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới, trong đó chú trọng triển khai các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương và hộ gia đình; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn...

img

Sản phẩm OCOP của đoàn thanh niên tỉnh Bắc Kạn

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng được ông Nguyễn Đình Tân - Chủ tịch Hội doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn chia sẻ các vấn đề về kết nối giao thương, cách tiếp cận, mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP.

Có thể nói, Hội thảo đã cung cấp các kiến thức, nội dung rất thiết thực và bổ ích cho đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, các ý tưởng, mô hình phát triển kinh tế, qua đó áp dụng cho bản thân, gia đình góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem