Thanh niên cổ vũ nhau lên đường tòng quân

Chủ nhật, ngày 16/02/2014 17:27 PM (GMT+7)
Từ 15 tới 19.2, tân binh các tỉnh đã nô nức lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2014. Điều đáng nói là sự cổ vũ nồng nhiệt của thanh niên đối với bạn bè lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Bình luận 0
Quân khu Thủ đô là khu vực đầu tiên tổ chức giao nhận quân. Ngày 15.2, người dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tiễn 145 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tân binh đã được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.

Theo đánh giá của Thượng tá Khuất Duy Tần – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thì tân binh nhập ngũ đợt này có chất lượng sức khỏe và học vấn cao, đa số đã tốt nghiệp THPT, có 49 tân binh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.

Đến tham dự lễ xuất quân, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dặn dò: “Mong các bạn tiếp tục phát huy được tinh thần yêu nước quật cường của cha ông và có thể làm tốt hơn thế nữa. Hãy xác định: “Mỗi ngày trong quân ngũ là một ngày học tập và trưởng thành”.

Lễ giao quân tại huyện Phúc Thọ sáng 15.2
Lễ giao quân tại huyện Phúc Thọ sáng 15.2

Em Nguyễn Ngọc Kiên, 19 tuổi ở xã Hát Môn, đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Thương mại Hà Nội chia sẻ: “Em đã xin bảo lưu để viết đơn xin nhập ngũ. Em muốn mình được trưởng thành hơn trước khi bước vào cuộc sống”.

Điều ấn tượng với những người đi tiễn là tình cảm nồng hậu mà thanh niên động viên nhau lên đường. Từ sân vận động huyện Phúc Thọ, đoàn xe tiễn nhau kéo dài qua cầu Phùng (huyện Đan Phượng). Các thanh niên nhập ngũ tự hào vì nhận được hàng trăm lời hô vang động viên của bạn bè.

Cũng trong sáng 15.2, cùng với Phúc Thọ, 15 quận, huyện của Hà Nội cũng tiễn hơn 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Sáng 16.2, hơn 2.600 thanh niên các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk, chất lượng tuyển quân năm 2014 đã được nâng cao. Là tỉnh miền núi nhưng trong tổng số 1.350 thanh niên nhập ngũ của tỉnh có tới 49 thanh niên có trình độ Cao đẳng và Đại học; 99,5% có trình độ văn hóa cấp 2 và cấp 3 trở lên.

Tại Quân khu 4, hoạt động giao, nhận quân đợt 1 năm 2014 trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu 4 bước đầu đã hoàn tất. Đợt 1 năm 2014, chất lượng thanh niên nhập ngũ so với năm 2013 tiếp tục được nâng cao: 67% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và THPT. Các địa phương làm tốt công tác chính sách, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm thanh niên nhập ngũ. Các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng mỗi thanh niên nhập ngũ phần quà từ 4 đến 5 triệu đồng và một sổ tiết kiệm trị giá 2 đến 2,5 triệu đồng…

Từ 17.2, các tỉnh còn lại sẽ tổ chức giao quân. Quân khu 2 và quân khu 9 sẽ là khu vực cuối cùng tổ chức giao nhận tân binh vào ngày 19.2
Đỗ Thịnh- Chi Bảo (Đỗ Thịnh- Chi Bảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem