Thanh niên được đi nghỉ và làm việc tại New Zealand

Thứ tư, ngày 01/08/2012 15:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những người tuổi từ 18-30, tốt nghiệp đại học chính quy, có chỉ số IELTS 4.5, có tài chính để đi nghỉ... đều có thể đăng ký tham gia chương trình.
Bình luận 0
img
Thủ đô Wellington của New Zealand

Ngày 31.7, Bộ LĐTBXH và Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội đã ký thỏa thuận song phương về chương trình làm việc trong kỳ nghỉ.

Theo đó, 100 thanh niên của mỗi nước sẽ có thể đi nghỉ ở nước kia trong thời gian tối đa là 12 tháng. Ngoài việc đi nghỉ dưỡng, họ còn có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ, kết hợp làm công việc ngắn hạn tăng thu nhập.

Theo ông Lê Quang Trung – Cục phó Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH), những người tuổi từ 18-30, tốt nghiệp đại học chính quy, có chỉ số IELTS 4.5, có tài chính để đi nghỉ... đều có thể đăng ký tham gia chương trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem