Thanh Oai đã có 100ha cam Canh

Hoàng Huy Thứ năm, ngày 19/11/2015 09:28 AM (GMT+7)
Ông Chu Phú Mỹ – Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội vừa có buổi kiểm tra vùng sản xuất cây ăn quả tập trung tại xã Kim An, huyện Thanh Oai.
Bình luận 0

Vùng cam Canh xã Kim An được hình thành từ đề án phát triển cây ăn quả của thành phố, hiện cả xã Kim An có gần 100ha trồng cam Canh.

img

Ảnh minh họa

Từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội, xã Kim An xây dựng mô hình thâm canh cam Canh giá trị kinh tế cao, diện tích 20ha; nông dân đã được tập huấn, phổ biến kỹ thuật chăm sóc, bón phân, cách phòng trừ sâu bệnh khi cây trong giai đoạn ra hoa, đậu quả.

Đặc biệt là kỹ thuật chăm sóc, đốn tỉa cây cam sau khi thu hoạch, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cam Canh. Đến nay, mỗi ha cam cho hiệu quả kinh tế từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem