Thành phố công nghiệp có hàng chục thác nước "vẫy gọi" du khách

Thứ năm, ngày 09/03/2023 16:35 PM (GMT+7)
Iligan là một điểm đến thú vị cho du khách muốn khám phá Philippines.
Bình luận 0

Thành phố Iligan, thuộc vùng Bắc Mindanao của Philippines, là một trong những thành phố lớn của đất nước và là trung tâm công nghiệp của miền nam nước này. Nó sở hữu nhiều khu công nghiệp nặng sản xuất thép, thiếc và xi măng. Thành phố này cũng là trung tâm sản xuất thủy điện cho toàn bộ khu vực Mindanao. 

Thành phố công nghiệp có hàng chục thác nước "vẫy gọi" du khách

Thành phố công nghiệp có hàng chục thác nước "vẫy gọi" du khách - Ảnh 1.

Cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại Iligan. Ảnh: IT.

Tuy vậy, điều bất ngờ là một thành phố công nghiệp như Iligan lại thu hút khách du lịch. Nguyên nhân bởi thành phố này được bao quanh bởi các dãy núi, rừng và sông, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt.

Thành phố công nghiệp có hàng chục thác nước "vẫy gọi" du khách - Ảnh 2.

Thác Maria Cristina và Thác Tinago. Ảnh: IT

Thành phố nằm cạnh Biển Bohol uốn cong vào bờ biển phía bắc của Đảo Mindanao tạo thành một vịnh nhỏ gọi là Vịnh Iligan. Vịnh nằm về phía tây. Phía đông của thành phố là vùng đất canh tác ven biển bằng phẳng nhường chỗ cho những ngọn đồi và núi lửa dốc đứng. Những ngọn núi này là nơi có nhiều suối và thác nước. Chính thức có 23 thác nước trong khu vực thành phố, một điều hiếm có ở bất kỳ đâu trên thế giới. Một ngoại lệ là Hamilton, ở Canada, nơi có hơn 130 thác nước.

Iligan được mệnh danh là "Thành phố của những thác nước hùng vĩ". Nổi tiếng nhất là thác Maria Cristina trên sông Agus, cao gần 100 mét. Đôi khi thác còn được gọi là "thác đôi" vì có hai dòng nước đổ mạnh xuống bên dưới. Ở thượng nguồn có nhà máy thủy điện và đập ngăn dòng chảy trên sông. Vì vậy, lượng nước trong thác dao động trong ngày.

Thành phố công nghiệp có hàng chục thác nước "vẫy gọi" du khách - Ảnh 3.

Cảnh quan gần gũi với thiên nhiên của Illigan. Ảnh: IT.

Về văn hóa, Iligan có nhiều lễ hội và sự kiện quan trọng, bao gồm lễ hội Diyandi, được tổ chức vào tháng 9 hàng năm để tôn vinh Thánh Ezechiel Moreno, và lễ hội Waterfalling, diễn ra vào tháng 1 để quảng bá các thác nước địa phương.

Ngoài ra, Iligan cũng có nhiều địa điểm tham quan và du lịch khác như đền St. Michael Archangel, Công viên Timoga Spring, và Đảo Dalipuga. Với cảnh quan thiên nhiên đẹp và nền văn hóa đa dạng, Iligan là một điểm đến thú vị cho du khách muốn khám phá Philippines.

Trọng Hà (AMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem