"Thành phố ma" bất ngờ lộ diện trên hồ nước diện tích 2.000km2 ở TQ

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ sáu, ngày 09/08/2019 00:25 AM (GMT+7)
Cư dân thành phố Hoài An ở Trung Quốc hết sức sửng sốt khi thấy cả một thành phố lộ diện bên đường chân trời.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, thành phố bí ẩn với mái nhà tròn, cây cối và cả một cối xay gió đang chuyển động, xuất hiện trên mặt hồ Hồng Trạch ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Thông thường, khi phóng tầm mắt nhìn theo hướng mặt hồ, người dân sẽ không nhìn thấy gì ngoài bầu trời.

Cảnh tượng kỳ lạ trên kéo dài khoảng nửa giờ, ở phía tây nam của hồ, tờ báo địa phương đưa tin.

Với diện tích 2,069km2, Hồng Trạch là hồ nước ngọt lớn thứ tư ở Trung Quốc. Một trong những nhân chứng, nhiếp ảnh gia Chen Kai, nói mình nhìn thấy “thành phố ma” sau một trận mưa lớn.

Chen kể rằng mình nhìn thấy các tòa nhà cổ xưa, bao gồm tháp hình bát giác, tường thành và các tòa nhà dân cư. Được biết, việc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả một thành phố trên mặt nước như vậy là rất hiếm có.

Hiện tượng này xảy ra khi hơi ẩm trong không khí ấm hơn nhiệt độ của nước phía dưới.

img

"Thành phố ma" xuất hiện giữa hồ ở Trung Quốc.

Khi các tia sáng Mặt trời truyền từ nơi không khí lạnh hơn sang nơi không khí ấm hơn, nó bị khúc xạ, tạo ra sự phản chiếu trong không khí. Kết quả là hình ảnh phản chiếu xuất hiện thường lung linh và mờ ảo hơn bình thường.

Giám đốc bảo tàng hồ Hồng Trạch, ông Pei, nói điều tương tự từng xảy ra vào những năm 1950 và 1960, theo tài liệu ghi chép của thành phố.

Nhưng ảo ảnh xuất hiện vừa qua rõ ràng nhất và đáng kinh ngạc nhất. Chen nói anh ta chưa tìm được nguồn gốc thực sự của “thành phố ma” phản chiếu trên mặt nước.

Cảnh kỳ lạ khi thành phố lạnh nhất thế giới bị trời dội nắng lửa

Một thành phố ở vùng Siberia, Nga nơi được cho là lạnh nhất thế giới đang đón nhận đợt nắng nóng bất thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem