Thành phố Thủ Đức
-
Quốc hội đã quyết định cho TP.Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) quận, phường từ năm 2021 và năm 2021 có thể thành lập thành phố Thủ Đức
-
Chính phủ vừa đồng ý kết quả rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I trực thuộc TP. HCM như đề nghị của Bộ Xây dựng.
-
Thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy, bình quân mỗi ngày, tại TP.HCM phát hiện hơn 2 vụ vi phạm trật tự xây dựng.
-
Sở Nội vụ mới tham mưu cho UBND TP.HCM về bố trí sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức của thành phố Thủ Đức mới sau khi sáp nhập từ 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.
-
Báo cáo tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sáng 16/10, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Nguyễn Thanh Nhã đã trình bày cụ thể về định hướng phát triển của thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2040.
-
Chiều 12/10, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 21 khóa IX (kỳ họp chuyên đề). Tất cả các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn 2019-2021, trong đó có việc thành lập thành phố Thủ Đức.
-
Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình về lộ trình, phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2019-2021.
-
Nhiều cử tri của quận 2 cho rằng chính quyền TP.HCM nên tập trung giải quyết rốt ráo vấn đề còn tồn đọng ở Thủ Thiêm đã, rồi mới tính đến chuyện TP.Thủ Đức.
-
Những dự án đại đô thị có quy mô hàng trăm hecta (ha) đang ồ ạt hình thành tại thành phố Thủ Đức tương lai. Theo các chuyên gia bất động sản, dù đề án thành phố Thủ Đức còn phải trải qua nhiều bước thẩm định của trung ương, song ý tưởng thành phố trong lòng thành phố đã tác động nhiều đến thị trường địa ốc.
-
Thông qua việc bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập TP.Thủ Đức và đặt tên, đa số người dân của 3 quận (Thủ Đức, quận 9, quận 2) đồng ý với tên gọi TP.Thủ Đức.