Thành phố Ulyanovsk của Nga dựng tượng đài Bác Hồ

Thứ tư, ngày 24/07/2013 06:06 AM (GMT+7)
Theo Tiếng nói nước Nga ngày 23.7 đưa tin, Chính quyền thành phố Ulyanovsk (Nga) hôm thứ hai cho biết sẽ dựng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ngay trên đại lộ cũng được mang tên Người tại thành phố này.
Bình luận 0

Viện thiết kế kiến trúc và xây dựng của tỉnh Nghệ An (Việt Nam) là đơn vị được giao thực hiện dự án và sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng quy hoạch đô thị.

Thành phố Ulyanvosk (Nga) sẽ dựng tượng đài Bác Hồ (Ảnh: Tiếng nói nước Nga)
Thành phố Ulyanvosk (Nga) sẽ dựng tượng đài Bác Hồ (Ảnh: Tiếng nói nước Nga)

Xung quanh tượng đài Bác Hồ, Thành phố cũng sẽ kiến thiết một quảng trường có diện tích 1,3 nghìn mét vuông để tạo cảnh quan.

Dự án có tổng mức kinh phí ước tính 16,5 triệu rúp (tương đương 12 tỷ VND), trong đó một nửa sẽ được cấp từ ngân sách của tỉnh Nghệ An, 30% từ phía các doanh nhân Nga, 20% từ Hiệp hội các công dân Việt Nam ở Nga.

Theo lời bà Tatiana Tarasova, Thứ trưởng Bộ xây dựng tỉnh Ulyanovsk - Vụ trưởng Vụ Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, đài tưởng niệm sẽ được đặt thay vào vị trí bức tượng bán thân hiện có của vị Lãnh tụ Việt Nam kính yêu và ngay trên đại lộ mang tên Hồ Chí Minh tại quận Zasviyazhski của Ulyanovsk.

Thành phố Ulyanovsk là trung tâm hành chính của tỉnh Ulyanovsk, cách thủ đô Matxcơva gần 900 km về phía Đông và cũng chính là nơi sinh ra Vladimir Lenin - Lãnh tụ của giai cấp vô sản.

Xuân Thắng (Xuân Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem