Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Thông thoáng cho phương tiện lưu thông

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 28/08/2022 16:30 PM (GMT+7)
Việc hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi sẽ tạo được hiệu ứng tích cực cho cư dân xung quanh, đồng thời góp phần hồi phục về kinh tế, du lịch của thành phố trong thời gian tới. Trước đó, khu vực đường Lê Lợi (quận 1) bị rào chắn để phục vụ thi công tuyến metro số 1.
Bình luận 0
Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Hiệu ứng tích cực cho cư dân, thông thoáng cho phương tiện lưu thông - Ảnh 1.

Đến nay, những tấm tôn rào chắn trên mặt đường Lê Lợi, đoạn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến cổng chợ Bến Thành đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Hiệu ứng tích cực cho cư dân, thông thoáng cho phương tiện lưu thông - Ảnh 2.

Chiều 27/8, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đơn vị thi công đã hoàn tất việc tháo dỡ rào chắn đường Lê Lợi đoạn phía trước chợ Bến Thành, quận 1 (TP.HCM).

Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Hiệu ứng tích cực cho cư dân, thông thoáng cho phương tiện lưu thông - Ảnh 3.

Theo đại diện đơn vị thi công, đến nay, những tấm tôn rào chắn trên mặt đường Lê Lợi (đoạn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến cổng chợ Bến Thành) đã được tháo dỡ hoàn toàn, trả lại không gian thông thoáng cho các phương tiện lưu thông.

Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Hiệu ứng tích cực cho cư dân, thông thoáng cho phương tiện lưu thông - Ảnh 4.

Việc hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi sẽ tạo được hiệu ứng tích cực cho cư dân xung quanh, đồng thời góp phần hồi phục về kinh tế, du lịch của thành phố trong thời gian tới. Trước đó, khu vực đường Lê Lợi (quận 1) bị rào chắn để phục vụ thi công tuyến metro số 1.

Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Hiệu ứng tích cực cho cư dân, thông thoáng cho phương tiện lưu thông - Ảnh 5.

Cùng với đó, loạt mặt bằng trên con đường này cũng bị chặn cửa gây nhiều ảnh hưởng cho việc sinh hoạt và kinh doanh của người dân nói chung và tiểu thương chợ Bến Thành nói riêng.

Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Hiệu ứng tích cực cho cư dân, thông thoáng cho phương tiện lưu thông - Ảnh 6.

Gần 8 năm qua, do bị các “lô cốt” chặn ngay mặt tiền, cộng thêm tình hình dịch bệnh, hoạt động tại chợ Bến Thành bị ảnh hưởng. Tiểu thương trông chờ ngày giải tỏa “lô cốt” để thuận tiện kinh doanh.

Tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên mặt đường Lê Lợi: Hiệu ứng tích cực cho cư dân, thông thoáng cho phương tiện lưu thông - Ảnh 7.

Theo đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR - chủ đầu tư metro số 1), tính đến nay, toàn dự án metro số 1 đã hoàn thành được 91,81%. Trong đó, gói thầu số 1a: Xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố đã hoàn thành 96,80% tiến độ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem