Thảo luận Dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng

Thứ tư, ngày 17/03/2010 10:05 AM (GMT+7)
NTNN - Theo chương trình dự kiến của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội (QH), kỳ họp thứ 7 QH khóa XII sẽ diễn ra từ ngày 20-5 đến 25- 6.
Bình luận 0

Ông Trần Đình Đàn - Chủ nhiệm Văn phòng QH cho biết, QH dự kiến làm việc 29 ngày rưỡi, xem xét, thông qua 12 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 10 dự án luật.

Trong đó, có các dự luật sẽ có tác động đến đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng như: Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn, Luật Viên chức, Luật Thủ đô, Luật Biển Việt Nam; Luật Tiếp cận thông tin.

Dự kiến, sau buổi khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày  trước QH báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2010 trong những tháng đầu năm. Sau đó, QH sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo này (có truyền hình trực tiếp).

Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tiếp tục được thực hiện theo nhóm vấn đề do các đại biểu đề xuất trước cuộc họp.

Theo ông  Trần Đình Đàn, để khắc phục việc "chưa đào sâu, phân tích mổ xẻ đến nơi đến chốn", "chưa đi vào gốc rễ của vấn đề, hỏi dài như phát biểu, trả lời như thuyết trình, UBTVQH đề nghị các đại biểu sớm đề xuất các nhóm vấn đề cần quan tâm, thống nhất với Chính phủ về việc phân công người trả lời chất vấn, chuẩn bị có chất lượng các câu hỏi và trả lời.

Tại kỳ họp này, QH cũng sẽ nghe trình bày báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học; báo cáo giám sát kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6.

Đặc biệt, QH sẽ nghe trình bày dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI vào ngày 18-6. Trong ngày kế tiếp, QH sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo văn kiện quan trọng này.

Cũng tại kỳ hợp thứ 7, QH sẽ thảo luận về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Trong chiều qua 16-3, UBTV QH đã thông qua Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay.

Pháp lệnh này quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục bắt giữ tàu bay tại cảng hàng không, sân bay để bảo đảm lợi ích của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ 3 ở mặt đất bị thiệt hại hoặc người khác có quyền lợi, lợi ích đối với tàu bay hoặc để thi hành án dân sự và thẩm quyền, trình tự, thủ tục thả tàu bay đang bị bắt giữ. Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nơi có sân bay mà máy bay bị bắt giữ hạ cánh được quyền ký lệnh bắt giữ. Thời hạn bắt giữ máy bay tối đa là 30 ngày, kể từ ngày bị bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem