Thầy đánh trò, trò đáp trả ngay trên bục giảng

Thứ ba, ngày 18/02/2014 12:15 PM (GMT+7)
Trên một số trang mạng vừa xuất hiện một clip được cho là ghi lại sự việc một thầy giáo tát học sinh ngay trên bục giảng và bị các học sinh này tấn công đáp trả.
Bình luận 0

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng được cho là thầy giáo đang quát mắng và đánh mạnh nhiều lần vào mặt một học sinh. Ảnh cắt từ clip.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng được cho là thầy giáo đang quát mắng và đánh mạnh nhiều lần vào mặt một học sinh. Ảnh cắt từ clip.
Một nam sinh khác cũng bị thầy giáo quát mắng và tát 1 cái. Ảnh cắt từ clip.
Một nam sinh khác cũng bị thầy giáo quát mắng và tát 1 cái. Ảnh cắt từ clip.
Hai nam sinh xông vào tấn công đáp trả thầy giáo. Ảnh cắt từ clip.
Hai nam sinh xông vào tấn công đáp trả thầy giáo. Ảnh cắt từ clip.

Những hình ảnh trong đoạn clip dài hơn 1 phút này cho thấy nơi xảy ra sự việc là một lớp học, người quay clip là một học sinh ngồi phía dưới.

Trong đoạn clip ngắn, một người mặc áo sơ mi trắng được cho là thầy giáo đang lớn tiếng quát mắng một nam sinh mặc áo đen, rồi thẳng tay tát mạnh 4 cái liên tiếp vào mặt nam sinh này trước mặt nhiều học sinh khác.

Sau đó, một nam sinh khác tiến lên gần bục giảng và hỏi thầy giáo, đại ý là “sao thầy đánh nó dữ thế?”. Thấy vậy, thầy giáo lại lớn tiếng quát mắng rồi vung tay tát vào mặt em này 1 cái.

Nam sinh này liền xông thẳng về phía thầy giáo để tấn công đáp trả. Nam sinh bị tát ở trên đang đứng gần cũng cùng bạn lao vào người đàn ông mặc áo sơ mi trắng định ẩu đả.

Ngay lúc đó, một số học sinh ngồi bên dưới chạy lên can ngăn và kéo nam học sinh về chỗ. Nam học sinh này còn nói vọng lên phía thầy giáo: “Tụi tui đóng tiền vô đây học để ông đánh à?”.

Qua giọng nói của các nhân vật và những hình ảnh trong clip, một số nguồn tin cho rằng sự việc diễn ra tại một trường THPT ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Sau khi clip xuất hiện và lan truyền trên một số trang mạng, nhiều ý kiến đã lên án hành động bạo lực, không phù hợp với môi trường sư phạm của cả thầy giáo và học sinh trong sự việc trên.

Một độc giả cho rằng: “Chả có ông thầy nào được đánh học sinh, đây là điều thứ nhất, và cũng chả người học sinh nào được đánh thầy giáo, là điều thứ 2. Mỗi người một góc nhìn, một ý kiến, trường hợp này cả 2 cùng sai trong môi trường trường học. Người có lỗi lớn nhất ở đây vẫn là thầy giáo, thầy đủ kiến thức, đủ suy nghĩ để đi dạy người ta rồi mà còn như vậy. Cho dù là cậu học sinh kia ngoan hay hư thì cậu vẫn có tư cách là một cậu học trò, dù phản kháng lại thầy trong trường hợp này đi nữa”.

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, trong đó không ít trường hợp xảy ra giữa thầy, cô giáo và học sinh, khiến dư luận hết sức lo ngại.
Kênh 14 (Theo Kênh 14)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem