Thay đổi hay là chết

Chủ nhật, ngày 15/08/2010 20:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cuối cùng thì bóng đá Thanh Hóa cũng hoàn thành kế hoạch doanh nghiệp hóa. Họ đã kịp chuyển đổi để không bị nhỡ chuyến tàu chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Nhưng với người Thanh Hóa, sự thay đổi phải triệt để, chứ không phải chỉ là một cái tên, một con dấu, thậm chí cả một ê kíp theo kiểu làm cho có, để đối phó.

Nghĩa là bản đề án thành lập Công ty cổ phần Bóng đá mà lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa mới thông qua phải mang đến một cuộc cách mạng thực sự về tư duy của những người làm bóng đá. Suy rộng ra, người ta muốn LS.Thanh Hoá cùng chiếc áo mới của mình chứng tỏ được sự khác biệt về chất, chứ không chỉ ở tên gọi. Bởi nói cho cùng, nếu không có sự đột phá về cách nghĩ, cách làm thì việc LS.Thanh Hoá mùa này trụ hạng cũng chỉ mang đến niềm vui tạm thời. Cái mà người Thanh Hóa muốn, cần là một cơ đồ vững bền muôn thủa, ở đó, đội bóng thân yêu đủ tiềm lực để nuôi mộng lớn.

Hôm qua, một cựu cầu thủ Thể Công hiện đang khoác áo cho LS.Thanh Hoá hồ hởi cho biết, "họ đã mời tôi đàm phán gia hạn hợp đồng". Anh này mừng quýnh không phải vì cảm giác "chết đuối với được cọc", mà đó là niềm tin về sự tồn tại, phát triển của đội bóng mình nhiều năm gắn bó đang lớn dần.

Người Thanh Hóa đã thay đổi. Họ hành động một cách quyết liệt chứ không bị động trước sự ve vãn của những đội bóng lắm tiền. Không hiểu lãnh đạo đội bóng đặt lên bàn đàm phán bao nhiêu đất, bao nhiêu tiền nhưng chuyện họ chủ động thích ứng với cuộc chơi đã cho thấy một nhận thức rất khác. Rằng, bóng đá Thanh Hóa chấp nhận tìm tiền và tiêu tiền chứ không thúc thủ để rồi nhận chén đắng.

Bóng đá giờ là cuộc chơi của kim tiền. Muốn thành công, LS.Thanh Hoá phải đủ sức cạnh tranh với những đội bóng giàu có nhất. Khi định giá được tài năng, những người làm bóng đá Thanh Hóa biết cách cần phải làm gì để có tiền giữ chân cầu thủ. Mà nói cho cùng, LS.Thanh Hóa đâu có nghèo. Một tỉnh Thanh Hóa với rất nhiều doanh nghiệp đủ sức nuôi bóng đá. Vấn đề là những người làm bóng đá nơi đây có đủ thức thời để có được một cơ chế cởi mở. Và giờ, rất mừng là LS.Thanh Hoá đã ý thức được mình cần phải tiêu tiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem