Thay đổi thời tiết
-
Do nắng nóng kéo dài, đến đầu tháng 5 này, trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xuất hiện mưa lớn đầu mùa đã khiến cho nhiều diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn huyện bị rụng rụng trái non. Nông dân các xã đang tập trung chăm sóc để cây sầu riêng đảm bảo năng suất, chất lượng vụ sầu riêng năm nay.
-
Tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), anh Nguyễn Đình Bảo, 29 tuổi, đã mạnh dạn đầu tư vốn thực hiện mô hình nuôi dúi má đào để bán con giống và thương phẩm. Bước đầu mô hình nuôi dúi đang phát triển tốt và đem lại thu nhập cao cho gia đình.
-
Những ngày này, nông dân trồng bưởi Diễn, loại quả đặc sản Hà Nội trồng tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) như “đứng trên đống lửa”...
-
Từ cách trồng cây ăn quả theo mô hình nông lâm kết hợp, ủ phân từ chất thải chăn nuôi và phế phẩm nông nghiệp để bón cho cây trồng đến việc canh tác lúa nước theo phương pháp cải tiến SRI. Người nông dân tại các tình vùng cao Tây Bắc đã tìm ra nhiều cách để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
-
Qua 3 năm triển khai, dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với BĐKH ở Tây Bắc Việt Nam” đã giúp nông dân của 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu thay đổi về nhận thức phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trướng và ứng phó với biến đổi khí hậu.
-
Các triệu chứng đau nhức mỏi cổ vai gáy của cô Đỗ Tú Uyên đã thoát khỏi nhờ biết đến sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên Viên vai gáy Thái Dương.
-
Yellowstone là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên thế giới. Mới đây, các nhà khoa học cảnh báo rằng nó đang "chuẩn bị bùng nổ" vào một ngày nào đó trong "tương lai gần".
-
Gần đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân làng trống Bắc Thai, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đang nhộn nhịp không khí sản xuất để kịp cung cấp cho thị trường những chiếc trống bền, đẹp nhất.
-
Ngày 25/6, tại Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu cho các hội viên.
-
Thời tiết miền Bắc một tuần trở lại đây “đảo nhiệt” liên tục, khi nắng đổ mồ hôi, khi se lạnh khiến nhiều trẻ em bị đổ bệnh. Số trẻ đến khám vì các bệnh lý hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng lên gấp 1,3-1,5 lần.