Thầy lang

  • Thời gian gần đây, người dân xã Cán Khê, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) xôn xao câu chuyện về một gia đình có con gái "nghiện" ăn thịt sống.
  • Với tất cả những kiến thức y học hiện có, bệnh dại khi đã phát bệnh tỷ lệ tử vong là 100%. Tuy nhiên hiện nay nhiều thầy lang ở các địa phương tuyên bố có thể chữa được bệnh dại do chó cắn.
  • Ngày 31.5, anh Phùng Văn Nên (SN 1986) trú tại thôn Hiệp Đức 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đến nhà ông Phạm Minh Tiến (SN 1966) trú thôn Hà Thủy, xã Chí Công mua thuốc đông y về uống để chữa bệnh thấp khớp.
  • (Dân Việt) - Như bao thanh niên ở miền sơn cước này quanh năm lên nương, vào rừng giúp gia đình kiếm cái ăn, tôi chỉ học để biết đọc, biết viết. Đàn ông người Mông thường bắt vợ từ tuổi 15, nhưng tôi 18 tuổi mới thành con rể.
  • (Dân Việt) - Ông Đinh Công Thảo (64 tuổi), ở xóm Trung Hạ, thôn 8, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, nổi tiếng với biệt tài chữa vô sinh. Bài thuốc gia truyền của ông đã đem lại hạnh phúc cho biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn.
  • (Dân Việt) - Ngày 19.2, bác sĩ Trần Văn Dễ - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ cho biết, sức khỏe cháu Võ Tuấn Anh (6 tháng tuổi) đã ổn định và qua cơn nguy kịch.
  • (Dân Việt) - Ở nơi bốn bề núi dựng mây che, thế nhưng tên tuổi già La Chí Thái (SN 1937) được rất nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến với tài năng chữa nhiều bệnh nan y bằng thuốc cây rừng.
  • (Dân Việt) - Lễ hội tạ thầy lang của đồng bào La Ha bên cạnh ý nghĩa là để tỏ lòng cảm tạ, tri ân thầy lang có công vì sức khỏe cộng đồng, còn có giá trị "tổng kết” khả năng cứu chữa bệnh tật của thầy lang.
  • (Dân Việt) - Xem và nghe chuyện nhiều thầy lang mới biết họ bắt mạch một lần, rồi cắt luôn vài ba chục thang càng tốt, uống một mạch vô tư, bệnh nhân ra sao thầy không cần biết. Thấy bệnh nhân không quay lại thì cho là khỏi bệnh!
  • (Dân Việt) - Theo ước tính của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 5 triệu người đang bị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ, còn gọi là tiểu đường). Một nửa trong số họ không biết mình bị bệnh hoặc chỉ đến viện khi đã có các biến chứng nặng.