Thấy y bác sĩ ở Bắc Giang đeo khẩu trang lằn đau, bé gái làm xuyên 3 ngày gửi 500 chiếc "tai giả"

Tào Nga Thứ hai, ngày 07/06/2021 13:57 PM (GMT+7)
Chứng kiến hình ảnh bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang đeo khẩu trang bị đau và lằn tai, một bé gái làm 500 chiếc "tai giả" và cặm cụi suốt 3 ngày để hoàn thành.
Bình luận 0

Bé gái làm 500 chiếc tai giả 

Hiện nay, Bắc Giang vẫn là điểm nóng của dịch Covid-19, ghi nhận nhiều nhất cả nước với 3.113 ca dương tính với SARS-CoV-2, 19.000 F1, hơn 85.000 F2 đang kiểm soát trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa. Đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang hàng ngày chiến đấu với dịch bệnh trong thời tiết nắng nóng mùa hè. Cả nước đang hướng đến tâm dịch Bắc Giang. 

Nếu như người lớn ủng hộ thiết bị vật tư y tế, thực phẩm thì mới đây một cô bé 9 tuổi, đang học lớp 3 tại Hà Nội đã làm một việc nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Em làm 500 chiếc "tai giả" để cho y bác sĩ Bắc Giang sử dụng. 

Clip con gái chị Thảo miệt mài làm việc.

img
img
img

Bé gái mất 3 ngày để làm 500 chiếc "tai giả". (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Phương Thảo cho biết, con gái chị hiện nay đang học lớp 3 tại Hà Nội. "Mấy ngày trước bạn mình có gợi ý muốn làm "tai giả" cho y bác sĩ ở Bắc Giang, mình quyết định nhận làm việc này cho con vì dễ làm và con đang trong dịp nghỉ hè", chị Thảo nói.

Vậy là khi vừa nhìn thấy hình ảnh các y bác sĩ bị hằn vết khẩu trang lên mặt và tai, con gái chị Thảo đã ngay lập tức đồng ý. Tuy nhiên, chị Thảo không ngờ con hăng say làm việc đến mức quên cả thời gian.

Bé gái làm 500 chiếc "tai giả" xuyên 3 ngày gửi cho y bác sĩ ở Bắc Giang đeo khẩu trang khỏi đau tai - Ảnh 3.

Thành phẩm con gái chị Thảo làm được sau 3 ngày.

Bé gái làm 500 chiếc "tai giả" xuyên 3 ngày gửi cho y bác sĩ ở Bắc Giang đeo khẩu trang khỏi đau tai - Ảnh 4.

Bé gái làm 500 chiếc "tai giả" xuyên 3 ngày gửi cho y bác sĩ ở Bắc Giang đeo khẩu trang khỏi đau tai - Ảnh 5.

"Con làm trong 3 ngày, thức xuyên trưa và tối đi ngủ muộn. Con làm rất tự giác, không chơi không nghịch chứ không như những lần khác nhanh chán. Mẹ gọi ra ăn cơm thì ăn, xong lại vào ngồi làm miệt mài khiến mẹ phải bất ngờ vì sự quyết tâm của con", chị Thảo chia sẻ.

Thành quả thu được của con gái chị Thảo là sử dụng hết 1 cuộn chun được 500 chiếc "tai giả". Sau 3 ngày hoàn thành, những món đồ này đã được gửi cho y bác sĩ ở Bắc Giang vào chiều thứ 7 vừa qua.

Thấy y bác sĩ ở Bắc Giang đeo khẩu trang lằn đau, bé gái làm xuyên 3 ngày gửi 500 chiếc "tai giả"  - Ảnh 6.

Các bác sĩ cảm ơn mẹ con chị Thảo.

Chi Thảo cũng tiết lộ thêm, từ nhỏ chị đã dạy con làm đồ thủ công nên việc khâu vá đến giờ con làm rất thành thạo. Vì là con một nên chị Thảo dành hết thời gian cho con, 2 mẹ con cùng nhau làm việc thiện nguyện. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem