Thế chấp

  • Ngoài tiền mặt, việc cho vay còn được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác như cầm cố, thế chấp tài sản, mua hàng trả góp có giá trị lớn sau đó bán lại cho các chủ nợ.
  • Hiện nhiều dự án bất động sản ở các địa phương trên cả nước đang được thế chấp tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Dẫn đầu về số lượng dự án cầm cố vẫn là 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.
  • Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao về việc thu phí chăn thả trâu bò của HTX Dịch vụ Minh Anh ở xã Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa- Thanh Hóa). Tuy nhiên, trên thực tế, việc tùy tiện thu các loại phí vô lý không hề hiếm ở nhiều làng quê. Điều đáng nói là người dân rất bức xúc, nhưng “phép vua thua lệ làng”, kêu thì cứ kêu và nộp thì vẫn phải nộp.
  • Một trào lưu mượn tiền đang nở rộ ở Trung Quốc khiến truyền thông dư luận phải sửng sốt.
  • Hongkong Tower là một trong số ít các dự án may mắn "xí" được khu đất hơn 5.000m2 giữa nội đô. Sau hơn 4 năm xúc tiến thực hiện các thủ tục liên quan, dự án của liên danh Kang Long – TDC đã được chào bán náo nhiệt. Nhưng, đằng sau các suất căn hộ "đất vàng" là ma trận thông tin của chủ đầu tư.
  • Với vườn bơ 300 gốc sum suê trĩu quả, cho doanh thu xấp xỉ 2 tỷ đồng mỗi năm, nhưng khi ông Dương Mã Dưỡng (xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đến gõ cửa ngân hàng để hỏi vay vốn, vườn bơ của ông vẫn không được xem là tài sản thế chấp. Không riêng gì khách hàng là nông dân nhỏ lẻ, ngay các hợp tác xã (HTX) cũng “mắc kẹt” với việc vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất, kinh doanh khi không có tài sản đảm bảo.
  • Ngày 9.6.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định 41/NĐ-CP. Những tưởng có Nghị định này, việc tiếp cận nguồn vốn sẽ dễ dàng hơn đối với nông dân và chủ trang trại, tuy nhiên bà con cho biết vẫn tiếp tục có những rào cản khác…
  • Nạn cho vay nặng lãi đang phổ biến ở các khu dân cư, khu công nghiệp… khi xuất hiện nhiều tờ rơi với nội dung “cho vay tiền nhanh trong ngày”, “cho vay tiền không cần thế chấp”... khiến nhiều người sập bẫy
  • Dự kiến vốn cho vay ra của các ngân hàng TP.HCM sẽ là 130.000 tỷ đồng, song nỗi lo cánh cánh là những tài sản đảm bảo cho vay đã biến thành nợ xấu "tắc nghẹn" không xử lý được.
  • Thôn Thống Nhất còn có tên gọi khác là “làng không ruộng”, bởi hơn 100 hộ dân của thôn không có nổi một thước đất để trồng lúa, khoai. Dân nghèo, làng nghèo nhưng nữ trưởng thôn nơi đây lại có cách làm NTM  hiệu quả khiến nhiều người nể phục…