Thế chấp

  • Về ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa (Long An), hỏi ông Trần Văn Bé và anh Trần Thanh Thiền ai cũng nhiệt tình dẫn đường, bởi họ là những nông dân đã “liều mình” thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng về làm đường, xây cầu cho người dân đi lại được thuận tiện.
  • Ngày 17.2, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên phạt y án sơ thẩm bị cáo Huỳnh Chiêu Vân (SN 1963, ngụ Q.5) 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù.
  • Ông Võ Trường Giang - Thủ quỹ Phòng Giao dịch Đầm Cùng (thuộc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Cái Nước, nơi xảy ra vụ cầm vàng giả lấy tiền thật gây xôn xao dư luận vừa qua) đã bị lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng này tạm đình chỉ công việc
  • Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT (Công an TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Khiết (trú tổ 76 Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Được biết, chiếc Hummer H2 nói trên cùng với 2 chiếc xe ô tô khác được thế chấp để đảm bảo cho một khoản vay tại Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ và do không trả nợ đúng hạn nên ngân hàng đã khởi kiện ra tòa.
  • Ba đối tượng Tuấn, Giỏi và Hải đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người thân quen, nhờ họ mang vàng giả đến ngân hàng cầm cố giùm, trong đó có không ít học sinh.
  • Sau gần 1 tuần lễ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng vàng giả thế chấp ngân hàng rút tiền thật xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Cái Nước, 3 đối tượng trong vụ án gây xôn xao dư luận này đã bị khởi tố.
  • Chỉ đạo cấp dưới soạn thảo quyết định không có thật của HĐQT rồi tự ký biên bản chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty Thép Hoà Phát, Nguyễn Đức Kiên bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng.
  • Ngày 18.12, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết vừa tạm giữ hình sự Dương Thanh Tuấn - cán bộ thẩm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng, thuộc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cái Nước - để điều tra hành vi lừa đảo ngân hàng.
  • Sau khi tiến hành cưỡng chế, giải phóng hàng chứa trong kho cà phê này, lực lượng chức năng đã phát hiện gần một nửa kho chứa tạp chất như vỏ cà phê, tro trấu, sỏi và đất đá…không có giá trị về kinh tế.