Thế giới tuần qua: Nga tuyên bố không có cửa cho kẻ tấn công Crimea

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 23/06/2018 19:00 PM (GMT+7)
Nhóm quân ở Crimea không cho kẻ thù có “mảy may cơ hội” nếu chúng dám tấn công "lãnh thổ nguồn cội của Nga”.  Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố như vậy tại phiên họp cơ động của Hội đồng quân sự, lần đầu tiên được tổ chức tại Sevastopol tuần qua.
Bình luận 0

img

Bán đảo Crimea.

"Trên bán đảo đã tạo lập nhóm quân hỗn hợp độc đáo và liên tục được tăng cường. Hệ thống trang bị vũ khí hiện đại công nghệ cao của nhóm quân này không để mảy may cơ hội cho kẻ thù tiềm năng nếu chúng liều lĩnh xâm phạm lãnh thổ truyền thống của Nga", Bộ trưởng khẳng định.

Theo lời ông, đối với Nga, khu vực Crimea "luôn luôn vô cùng quan trọng". "Trong chặng dài gần hai thế kỷ rưỡi, ở đây đã nhiều lần quyết định số phận của đất nước. Chiến công rực rỡ của  Hạm đội Biển Đen đã được ghi vào lịch sử thế giới và trở thành niềm tự hào của chúng ta",  Bộ trưởng Shoigu nhận xét..

Ngày nay, Crimea "tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quân sự của đất nước",  Đại tướng Shoigu kết luận.

Trong khi đó, tuần qua, một vị tướng của Ukraine phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với "Obozrevatel" nói rằng, Kiev phải sản xuất những loại tên lửa với phạm vi hoạt động đạt đến Moscow và St. Petersburg. Trung tướng Igor Romanenko nói rằng Ukraine cần làm việc để cải thiện tên lửa "Garpun" và "Grom-2". Theo lời  ông, tên lửa phải có tầm hoạt động vài nghìn km để đạt đến "phần châu Âu" của Nga.

img

Trung tướng Igor Romanenko.

"Đến tận Moscow, đến tận St. Petersburg. Đó không phải là trò đùa. Đây là một điểm rất nghiêm túc", ông Romanenko nói.

Đồng thời, Trung tướng thừa nhận rằng Kiev sẽ có vấn đề với việc thực hiện chương trình như vậy vì những hạn chế quốc tế. Đặc biệt, phạm vi tối đa của tên lửa "đất đối đất" là 300 km.

Tuy nhiên, theo Romanenko, Kiev có thể né tránh hạn chế với sự giúp đỡ của các tên lửa từ trên không, nếu như họ có những loại tên lửa đó. Tuy nhiên, theo tính toán của vị tướng, việc sản xuất vũ khí công nghiệp như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem