Đây là người phụ nữ có thể khiến Trump đến thăm Crimea

Duy Anh Thứ bảy, ngày 16/06/2018 19:30 PM (GMT+7)
Đại biểu Duma Quốc gia Natalia Poklonskaya mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Crimea, để ông có thể khẳng định tính chính xác tuyên bố của ông rằng bán đảo thuộc LB Nga.
Bình luận 0

img

Đại biểu Duma Quốc gia Natalia Poklonskaya.

"Chúng tôi xin mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Crimea, nơi ông sẽ khẳng định được tính chính xác trong tuyên bố của ông. Tôi nghĩ rằng sau chuyến đi như vậy, các chính trị gia đồng nghiệp hèn nhát của ông sẽ quên tên họ của mình, còn Tổng thống Trump sẽ cho thế giới thấy rằng ông hoàn toàn là một chính trị gia độc lập, tử tế và là người đầu tiên ở Mỹ không xa lạ với những từ "dân chủ", "công bằng" và "can đảm", bà Poklonskaya nói với các nhà báo hôm thứ Sáu.

Theo bà, các chính trị gia Mỹ đã "tụt hậu rất xa" so với tổng thống của họ, cũng như xa rời các nguyên tắc chung được pháp luật và công lý công nhận.

"Hôm nay, họ sợ bình luận tuyên bố về Crimea của Tổng thống, rằng Crimea là của Nga. Đây là điều hiển nhiên, làm rùm beng hoặc giả vờ điếc là phản ứng của những kẻ hèn nhát", — bà nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 rằng Crimea thuộc về Nga.

"Donald Trump nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng Crimea  là của Nga, vì tất cả những người sống ở đó đều nói tiếng Nga", ông Trump nói.

Phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ, bà Sarah Sanders từ chối bình luận thông tin của báo chí về tuyên bố nói trên của ông Trump được báo chí đề cập.

Bà Sanders cho biết bà không nắm được tình hình với phát ngôn trên của ông Trump. "Tôi biết người ta đã thông báo về điều này, nhưng tôi sẽ không bình luận về những cuộc tranh biện cá nhân mà chính tôi không tham gia",  bà tuyên bố và nói thêm rằng bà không có thông tin như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem